Người chân ngắn dễ bị tiểu đường

Người lùn và đặc biệt là có chân ngắn dễ gia tăng nguy cơ thừa cân và bị tiểu đường type 2 ở lứa tuổi trung niên.

15.5958

Ảnh: Reuters

"Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy hình dáng cơ thể cũng có thể giúp đoán biết nguy cơ tiểu đường, bên cạnh các yếu tố khác", các nhà nghiên cứu nói.

Chiều dài đôi chân là dấu hiệu về lượng dinh dưỡng hấp thụ khi còn nhỏ, bác sĩ Keiko Asao tại Đại học Johns Hopkins ở Baltimore nói. Chân ngắn và tỷ lệ chiều dài chân so với chiều cao thấp là 2 dấu hiệu về sự phát triển thiếu dinh dưỡng khi còn nhỏ.

Nhóm của Asao đã tìm hiểu mối liên hệ giữa các số đo, lượng mỡ cơ thể với các triệu chứng của bệnh tiểu đường. Nghiên cứu bao gồm 7.424 đàn ông và phụ nữ từ 40 đến 74 tuổi.

Ở phụ nữ, tỷ lệ mỡ cơ thể đặc biệt cao ở những ai lùn, chân ngắn và có tỷ lệ chân so với chiều dài cơ thể thấp. Ở đàn ông cũng như vậy, mặc dù mối tương quan không thật sự đậm nét.

Nhóm cũng tìm thấy cả 3 chỉ số cơ thể (chiều cao thấp, chân ngắn, và tỷ lệ chân với chiều dài cơ thể thấp) đều gắn liền với nguy cơ cao bị tiểu đường.

"Do hình dáng cơ thể là dấu hiệu về sự sinh trưởng khi mới lớn, nên nguy cơ béo phì và tiểu đường có thể đã tiềm ẩn ngay từ trước tuổi dậy thì. Vì vậy những biện pháp nhằm cải thiện dinh dưỡng của trẻ có thể giúp đánh bại căn bệnh tiểu đường type 2 và béo phì".

M.T. (theo Reuters)

 

Gửi câu hỏi tư vấn tại đây hoặc về [email protected]
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]