Theo một
nghiên cứu đăng trên tạp chí Ung thư học lâm sàng của Mỹ, các nhà
nghiên cứu thuộc Viện
ung thư Duke mới đây đã
phát hiện một enzyme trong máu có
thể giúp
xác định những
phương pháp điều trị bệnh ung thư thận hiệu quả nhất.
Enzyme này có tên là LDH. Cho đến nay, các
nhà khoa học đã biết rằng mức LDH cao
được coi là một trong những nhân tố gây rủi ro đối với người bị ung thư thận.
Các nhà khoa học đã nghiên cứu dữ liệu của 404
bệnh nhân ung thư thận, trong đó,
một nửa được điều trị bằng
loại thuốc đạt tiêu chuẩn Interferon Alpha và số còn
lại được điều trị bằng thuốc Temsirolimus.
Kết quả cho thấy, LDH giúp các chuyên gia, bác sỹ xác định được phương
pháp điều
trị thích
hợp nhất đối với mỗi người bệnh.
Các nhà khoa học đã phát hiện rằng, tỷ lệ
sống sót trung bình của những bệnh
nhân ung thư thận với mức LDH cao là 6,9 tháng khi điều trị bằng Temsirolimus và
4,2 tháng khi điều trị bằng Interferon Alpha.
Nghiên cứu nói trên cũng chỉ ra rằng, gần như không có một sự khác biệt nào về
thời gian sống sót nhờ hai loại thuốc trên đối với những bệnh nhân có mức LDH
thấp.
Theo một trong những tác giả của nghiên cứu này, việc phát hiện enzyme LDH sẽ
giúp định hướng cho các bệnh nhân những phương pháp điều trị tốt nhất. Đây là
một tiến bộ lớn trong cuộc đấu tranh chống lại căn bệnh trên./.