>>
Một cháu bé nặng 5,7 kg vừa chào đời trong một bệnh viện ở
Cologne (Đức), vượt khá nhiều so với trọng lượng trung bình là 3,5 kg. Giáo
sư Klaus Vetter, Phó chủ tịch Cơ quan hỗ
trợ sinh nở, cho biết 8-10% trẻ sơ sinh ở Đức có cân nặng từ 4 kg
trở lên.
Những em bé quá cân
trong bụng mẹ dễ béo phì sau này.
Tình trạng tương tự cũng diễn ra ở nhiều nước khác. Năm
2007, một em bé nặng 8 kg ra đời ở Mehico. Còn ở Nga, một đứa trẻ nặng 6,1 kg,
dài 63 cm cũng được sinh ra vào đầu năm nay. Các bác sĩ Ba Lan cũng mới tiếp
nhận một ca sinh nở mà trọng lượng của đứa bé len đến 8 kg.
Nguyên nhân chính của việc sinh ra những "em bé
sumo" này là sản phụ đã lớn tuổi và thừa cân. Ở những người này, nguy cơ
bị tiểu đường thai kỳ rất lớn, làm tăng khả năng cho ra đời những đứa trẻ có
thể trọng cao hơn mức trung bình.
Đa phần những "đứa trẻ sumo" có sức khỏe tốt,
nhưng vẫn có các trường hợp ngoại lệ. Nếu thai phụ bị tiểu đường, em bé được
nuôi dưỡng bằng máu có quá nhiều đường, loại máu sản sinh nhiều insuline hơn.
Chất này sẽ đi vào nhau thai và lưu lại trong cơ thể bé. Insulin kéo theo sự
tăng trọng và làm biến đổi các thành phần trong cơ thể.
Quá trình sinh nở những em bé to béo này cũng tạo ra rủi ro
cho cả mẹ và con. Do kích thước và nhất là vai quá rộng, bé sẽ gặp khó khăn khi
chui khỏi bụng mẹ và dễ ngạt do thiếu ôxy. Còn người mẹ sẽ có vết thương lớn
hơn và phải chịu những di chứng của việc sinh nở.
Nếu thai quá lớn, bác sĩ sẽ cho mổ. Nhưng ngay cả khi đứa
trẻ sinh ra không vấn đề gì thì lúc lớn lên, nó vẫn có nhiều nguy cơ béo phì và
tiểu đường.
Do đó, các chuyên gia khuyên phụ nữ mang thai nên để ý và
điều chỉnh trọng lượng cơ thể, không cần phải ăn bằng hai người như dân gian
vẫn khuyên.
>>
AloBacsi.vn (Theo Belga)