Thức đêm có nguy cơ thừa cân và ảnh hưởng xấu đến tim

Một nhà nghiên cứu Mỹ cho biết những người thức khuya có thể có nhiều nguy cơ béo phì và bị đau tim.

0
Ảnh minh họa

Bác sĩ Giovanni Cizza đến từ Viện Sức khỏe Quốc gia ở Bethesda cho biết nhiều người Mỹ không ngủ đủ giấc và thừa cân.

Một nghiên cứu cho thấy những người thức khuya, ngủ quá ít và béo phì cũng có những dấu hiệu làm tăng thêm mối lo ngại về nguy cơ đau tim.

Bác sĩ Cizza đã phân tích dữ liệu của 119 người nằm trong nhóm thức khuya, ngủ quá ít và thừa cân.

Nghiên cứu đã phát hiện ra rằng những người thức khuya và mất ngủnhịp tim lúc nghỉ ngơi nhanh hơn và nồng độ hoóc môn căng thẳng cao hơn.

"Nếu bạn là một người hay hoạt động vào buổi tối thì bạn sẽ có xu hướng ăn nhiều hơn và ăn nhiều chất béo hơn so với cacbon hydrat, đồng thời sẽ ăn thường xuyên hơn sau 8 giờ tối", bác sĩ Cizza nói.

Nghiên cứu này được công bố trên Tạp chí Plos One.

AloBacsi.vn
Theo Hùng Cường - Dân trí/ upi

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]