Cháu nhà tôi năm nay 6 tuổi, chuẩn bị vào lớp 1. Ngay từ bé cháu đã rất
lười ăn, bây giờ khi đã lớn tình hình cũng không khá lên. Ăn gì cháu cũng bảo "không thích ăn, không có cảm giác ngon miệng". Khi ăn cháu nhai rất kĩ, bã ra trong miệng và không thích nuốt, kể cả ăn cháo. Cháu chỉ thích ăn
bánh mì. Gia đình đã áp dụng đủ mọi cách mà tình trạng không
cải thiện là mấy. Bố mẹ liên tục phải cho cháu ăn/uống các
thực phẩm chức năng. Ngoài chuyện
ăn uống ra thì cháu là một cậu bé rất thông minh, hiếu động, thích
bơi lội.
Cháu hiện cao 106cm, nặng 21kg. Gia đình muốn hỏi bác sĩ làm thế nào để cải thiện tình trạng nói trên và có cần cho cháu gặp BS
tâm lý không? Xin cám ơn!
(Vũ Thu Phương - Cầu Giấy - Hà Nội).
Trả lời
Với độ tuổi của cháu, cân nặng như vậy là đã đủ theo tiêu chuẩn, nhưng
chiều cao thiếu khoảng 4cm. Ở lứa tuổi này, nên cho cháu ăn những gì cháu thích. Bánh mì hoàn toàn có thể
thay thế cho cơm. Để cải thiện chiều cao, cần cho cháu uống thêm sữa khoảng 500ml sữa/ ngày. Ngoài ra có thể
bổ sung thêm vitamin D, kẽm, canxi. Bơi lội rất tốt cho sự phát triển chiều cao của trẻ, vì thế chị nên khuyến khích cháu tham gia hoạt động này.
Còn theo những dấu hiệu mà em miêu tả về việc cháu
biếng ăn thì cũng không cần phải gặp bác sĩ tâm lý, vì đây là hiện tượng thường gặp ở các trẻ biếng ăn.
Theo Bác sỹ Lê Thị Hải
Afamily