1. Kiêng cay
Đồ ăn cay dễ làm cho hệ tiêu hóa bị “nóng”, gây mất cân bằng chức năng. Vì vậy, nên tránh ăn những thực phẩm cay.
2. Kiêng thuốc lá
Trong khói thuốc lá có
rất nhiều chất độc hại sẽ gây tổn thương cho chức năng gan, khống chế tế
bào gan tái sinh và hồi phục, vì vậy người bị bệnh viêm gan nhất định
phải bỏ thuốc.
3. Kiêng rượu
Đến 90% lượng cồn trong
rượu sẽ vào gan. Cồn có thể làm cho hệ thống chất xúc tác thông thường
của tế bào gan bị phá hỏng, vì vậy trực tiếp ảnh hưởng đến tế bào gan,
làm cho tế bào gan bị tổn thương, “tử vong”. Những người mắc bệnh viêm
gan cấp tính hoặc mãn tính thì kể cả uống ít rượu cũng cũng đều làm cho
bệnh tình biến chuyển hoặc thay đổi.
4. Kiêng ăn thực phẩm chế biến sẵn
Trong thực phẩm, đồ uống đóng hộp thường có chất bảo quản, chất này ít hay nhiều thì cũng đều có hại cho gan.
5. Kỵ lạm dụng hormone, thuốc kháng sinh
Thuốc đa phần đều có
hại cho gan và thận nhưng những loại thuốc này 2/3 là độc. Người bị bệnh
gan nhất định phải sử dụng thuốc hợp lý dưới sự hướng dẫn chính xác của
bác sỹ.
6. Kỵ lạm dụng thuốc bổ
Ăn uống cân bằng khoa
học là điều kiện cơ bản để duy trì sức khỏe cho cơ thể, nếu bồi bổ không
hợp lý hoặc quá lạm dụng thì chức năng gan sẽ mất cân bằng, ảnh hưởng
đến sức khỏe.
7. Kiêng ăn quá nhiều thực phẩm chứa protein
Đối với người bị viêm
gan nghiêm trọng, do niêm mạc dạ dày bị sưng, lớp lông tơ ở ruột non trở
nên dày và ngắn, dịch mật bài tiết mất cân bằng… làm cho chức năng hô
hấp, tiêu hóa giảm. Nếu ăn quá nhiều thực phẩm giàu protein như trứng,
ba ba, thịt nạc thì sẽ gây ra tiêu hóa không tốt, dẫn tới chướng bụng,
đầy bụng.
8. Kiêng ăn thực phẩm có lượng đồng (Cu) cao
Nghiên cứu chỉ rõ,
lượng đồng tích trữ trong gan của người bị bệnh gan là cao gấp 5-10 lần
so với người thường, hàm lượng đồng trong gan của người mắc bệnh xơ gan
do dịch mật cần cao gấp 60-80 lần so với người bình thường. Lượng đồng
cao sẽ gây phá hủy các tế bào gan. Chính vì vậy, người bị bệnh gan nên
ít ăn những thực phẩm chứa đồng nhiều như sứa biển, tôm, ốc, mực….
9. Kỵ sinh hoạt không có quy luật
“3 phần trị 7 phần
dưỡng” vì vậy ngủ đầy đủ, dinh dưỡng hợp lý, sinh hoạt có quy luật, mỗi
ngày nên kiên trì tập thể dục buổi sáng, làm việc và nghỉ ngơi hợp lý là
rất quan trọng.
10. Kỵ tâm trạng không thoải mái
Người bị bệnh gan nên
biết kiềm chế tức giận, bi quan, lo lắng… bởi vì người bị bệnh gan nếu
để lâu ngày không chữa trị sẽ lo lắng, suy nghĩ lung tung, dễ tức giận,
những điều này đều dễ tổn thương gan, gây tụ khí, ứ đọng các chất không
tốt ở gan.
11. Kỵ mệt mỏi
Gan là cơ quan rất quan
trọng trong cơ thể. Nếu gan bị bệnh thì dễ mệt mỏi, thiếu sinh lực. Vì
vậy nghỉ ngơi nhiều là một trong những liệu pháp quan trọng để chữa bệnh
này.
12. Kỵ “có bệnh thì vái tứ phương”
Không nên cả tin vào
những lời truyền khẩu về khả năng điều trị của các ông lang, bỏ lỡ cơ
hội chữa trị theo phương pháp chính thống, khiến bệnh tình càng thêm
nặng.
Theo Dương Hằng - Dân trí/healthoo