5 điều cần biết về hút mỡ

Hút mỡ để làm đẹp là một nhu cầu có thật của nhiều người, bên cạnh đó còn có cấy mỡ, cũng là một cách làm đẹp. Tuy nhiên, cách đầu tiên thường được áp dụng hơn

15.5827
So với giai đoạn đầu mới ra đời vào cuối thập niên 70, kỹ thuật hút mỡ (HM) hiện nay có nhiều tiến bộ: khối lượng mỡ lấy đi nhiều hơn và những đường cong của cơ thể – kể cả vùng mặt, cổ – cũng được cải thiện một cách tinh tế hơn. 1) Làm đẹp và điều trị béo phì: HM có thể lấy đi từ vài ml mỡ trên mặt, má, cằm để tạo nên những đường nét tế nhị, thanh tú cho đến một số lượng lớn, từ 500 ml đến 2, 3 lít mỡ ở nhiều vùng khác nhau trên cơ thể. Trong tay những bác sĩ nhiều kinh nghiệm, HM có thể gọi là “điêu khắc mỡ”, bởi phương pháp này có thể “đẽo gọt” mỡ trên cơ thể như điêu khắc một bức tượng để tạo dáng hoàn hảo hơn. Ngày nay, nhờ những tiến bộ về kỹ thuật HM và gây mê hồi sức mà người ta có thể lấy đi một lượng mỡ từ 10 lít đến trên 20 lít! Thành công này đã mở ra một hướng mới trong việc điều trị bệnh béo phì. 2) Tình trạng làn da và mô mỡ quyết định thành công của HM: HM được áp dụng cho tất cả những ai cảm thấy cơ thể mình chưa hoàn hảo và chưa thẩm mỹ do mỡ thừa. Đối tượng lý tưởng cho HM là người có sức khỏe tốt, tâm lý ổn định, có cân nặng bình thường, làn da còn đàn hồi, có vùng dư mỡ thừa khu trú ở vài vùng của cơ thể và mong muốn rõ rệt về việc sửa chữa cơ thể mình. Hiệu quả của HM càng cao khi vùng mỡ thừa cần hút càng khu trú, tập trung và gây biến dạng rõ. Tuổi tác không phải là điều quan trọng, vấn đề là tình trạng làn da và mô mỡ dưới da còn tốt hay không. 3) Đối tượng áp dụng rộng rãi: HM không chỉ dành riêng cho người lớn tuổi, phụ nữ bụng to, đùi to do mỡ tích tụ mà còn dành cho người trẻ, bẩm sinh có đùi, bụng, lườn, hoặc hông to do mô mỡ... Những người có cằm nọng, má quá bầu bĩnh cũng có thể HM để tạo vẻ khuôn mặt thanh tao, trẻ trung. Riêng đối với người lớn tuổi (55-60 tuổi trở lên), da đã bị nhăn nheo, chảy xệ nhiều mất độ đàn hồi, hay phụ nữ tuổi trung niên (khoảng 40 - 45 tuổi) nhưng sinh nở nhiều, da bụng nhão, xệ thì HM không hiệu quả thậm chí còn làm xấu thêm vì lớp mỡ nâng đỡ da bị hút mất. Trường hợp này phải sử dụng kỹ thuật tạo hình thành bụng, cắt bỏ da, mỡ thừa và kéo căng lại cân cơ bụng. Ở nam giới, sự phân bố mô mỡ khác với nữ, đa số đàn ông bụng to không phải do mỡ đóng ngoài thành cơ bụng mà tích tụ trong ổ bụng, nên HM không giúp ích được gì. Trường hợp này dù có phẫu thuật cắt da mỡ thừa cũng không giải quyết được, cần làm những phẫu thuật phức tạp, xâm lấn hơn. 4) Ít tai biến: HM là một phẫu thuật rất an toàn, trong điều kiện bệnh nhân được chọn lựa, chuẩn bị kỹ lưỡng, phẫu thuật viên được huấn luyện đúng, có kinh nghiệm và tiến hành trong phòng mổ trang bị đầy đủ. Tuy nhiên, do là một cuộc phẫu thuật, nên dù thực hiện dưới điều kiện tối ưu thì tai biến vẫn có thể xảy ra. Nguy cơ tai biến tỉ lệ với số vùng và phạm vi vùng được hút, lượng mỡ hút ra và thời gian phẫu thuật. Nhưng tai biến nghiêm trọng dẫn đến tử vong thì rất hiếm gặp, chỉ xảy ra khi HM trên 4-5 lít, với tỉ lệ khoảng 1/20.000. Tai biến thường gặp nếu người được HM có sẵn những bệnh tiềm ẩn như bệnh tim mạch, cao huyết áp, tiểu đường... Vì vậy, bệnh nhân cần được chữa trị ổn định những bệnh có sẵn trước khi HM.

5) Cần tuân thủ lời dặn của bác sĩ: Sau HM, bệnh nhân có thể gặp một số biến chứng nhẹ như chảy máu, nhiễm trùng, tụ dịch. Để ngăn ngừa, bệnh nhân sẽ được dùng thuốc kháng sinh, kháng viêm và giảm đau. Cần mặc áo quần bó chặt trên vùng HM trong nhiều tuần. Không nên làm việc nặng, nhưng nên vận động, đi lại càng sớm càng tốt để chống sưng phù, chống hình thành các huyết khối và thuyên tắc mỡ. Tuy nhiên, khi đã được HM không có nghĩa là cứ ăn uống thoải mái mà nên ăn đúng tiêu chuẩn dinh dưỡng, tập luyện thể dục đúng mức thì sẽ giữ được kết quả HM lâu dài.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]