Ai dễ mắc ung thư trực tràng như nhạc sĩ Trần Lập?

(Kiến Thức) - Căn bệnh ung thư trực tràng quái ác đang tấn công nhạc sĩ Trần Lập rất dễ gặp ở những người ăn nhiều thịt mỡ hoặc có các vấn đề dưới đây.

0
Tin nhạc sĩ Trần Lập̣p bị ung thư trực tràngng đang khiến cộng đồng mạng bất ngờ và sốc. Trong khi anh bước vào cuộc chiến với ung thư, nhiều người giật mình tự hỏi liệu ung thư trực tràng có thể xảy ra với những người nào. Dưới đây là những đối tượng dễ mắc bệnh giống nhạc sĩ Trần Lập.

 Người có polyp trực tràng  - đây là khu vực lồi lên ở nội mach ruột già và ruột thẳng. Nếu những ai bị polyp đại tràng mà không chữa trị kịp thời, để lâu ngày thì các polyp đó có nguy cơ rất cao phát triển thành ung thư trực tràng.

 Người bị viêm loét đại trực tràng và bệnh Crohn. Đây là những bệnh gây viêm mạn tính lớp niêm mạc của đại trực tràng, lâu ngày có thể hóa ung thư như nhạc sĩ Trần Lập

 Những người có thể mắc ung thư trực tràng thuộc diện ít tập luyện thể dục. Thậm chí ngồi một chỗ quá nhiều, lười vận động. Khi ngồi một chỗ như vậy sẽ ảnh hưởng rất lớn đến phần hông và phần phụ. Khi ít vận động, cơ thể bị trì trệ, các cơ quan hoạt động kém đi khó đào thải các chất độc hại ra khỏi cơ thể .Người hút thuốc lá cũng có nguy cơ cao mắc căn bệnh này.

 Người có chế độ ăn nhiều thịt mỡ. Theo những khảo cứu tại nhiều quốc gia trên thế giới cho thấy, một chế độ ăn càng nhiều chất đạm từ thịt, mỡ động vật, ăn nhiều các đồ ăn được chế biến như nướng, rán, hun khói, thức ăn với nhiều chất cholesterol trong khi họ lại không ăn chất xơ, rau hoặc trái cây, hoặc quá béo…. trong nhiều năm, có nguy cơ cao mắc ung thư trực tràng

 Những người dễ mắc ung thư trực tràng vở độ tuổi trên 50. Ung thư ruột già đa phần thường xuất hiện ở những bệnh nhân ngoài 50 tuổi. Theo thống kê, 90% người bước sang độ tuổi 50 tăng nhanh nguy cơ bị ung thư ruột già. Cả nam và nữ đều có nguy cơ bị ung thư ruột già. Theo thống kê ở Mỹ, cứ 16 người bước sang tuổi 50 thì có 1 người bị ung thư ruột già.

  Mặt khác, những người từng bị ung thư đại tràng có thể có nguy cơ tái phát bệnh hoặc phụ nữ từng bị ung thư buồng trứng, ung thư cổ tử cung, ung thư vú cũng có nguy cơ bị ung thư đại tràng cao hơn. 

 Tiền sử gia đình.  Ung thư trực tràng cũng có đặc tính di truyền. Nghĩa là nếu bố mẹ bị ung thư trực tràng, con cái cũng có thể dễ bị. 

 Người bị bệnh sán: khu vực có nhiều người bệnh sán trong ruột cũng đồng thời là khu vực có mức phát triển bệnh ung thư đại tràng khá cao.
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]