Ám ảnh ung thư

Sáu năm nay, người dân 2 thôn Ngọc Kinh Đông và Ngọc Kinh Tây, xã Đại Hồng, huyện Đại Lộc - Quảng Nam luôn sống trong âu lo bởi căn bệnh ung thư. 90% số người chết mỗi năm ở đây là do mắc căn bệnh này

0
Dù đã nhiều lần nêu ý kiến trong các cuộc tiếp xúc đại biểu HĐND các cấp nhưng đến nay, hơn 500 hộ dân của 2 thôn Ngọc Kinh Đông và Ngọc Kinh Tây vẫn đang ngóng chờ kết luận chính thức từ cơ quan chức năng. Theo người dân, nhiều nguyên nhân có thể dẫn đến việc địa phương này có nhiều người mắc bệnh ung thư: nguồn nước nhiễm độc, phơi nhiễm dioxin, ô nhiễm thuốc trừ sâu
Ông Nguyễn Ngọc Thận đầu tư 10 triệu đồng lắp đặt đường ống đưa nước suối về nhà, được nhiều người dân trong thôn đến lấy về dùng

Người chết ngày càng nhiều

Sáu năm nay, hễ có trường hợp nào ở Ngọc Kinh Đông và Ngọc Kinh Tây đau ốm là người dân nghi ngờ ngay căn bệnh ung thư. Tại thôn Ngọc Kinh Tây, từ đầu năm đến nay đã có 2 người chết vì ung thư gan, 3 trường hợp mắc ung thư giai đoạn cuối. Ông Võ Văn Minh, trưởng thôn Ngọc Kinh Tây, cho biết trong năm 2011, thôn này cũng có đến 4 người chết vì bị ung thư. “Hơn 90% số người chết mỗi năm ở Ngọc Kinh Tây là do mắc ung thư” - ông Minh khẳng định.

Trong khi đó, ở thôn Ngọc Kinh Đông, trong 3 năm nay đã có ít nhất 12 người thiệt mạng vì căn bệnh quái ác này. Ông Nguyễn Bình, Bí thư Chi bộ thôn Ngọc Kinh Đông, cho biết những người chết chủ yếu do bị ung thư nội tạng như gan, phổi, dạ dày. Mới đây, thôn này có 2 người chết vì ung thư gan khi còn rất trẻ là Nguyễn Đình L. (SN 1970) và Phạm Ngọc L. (SN 1976).

Dù số người chết vì ung thư ngày càng nhiều nhưng hiện nay, người dân 2 thôn này vẫn chưa được các cơ quan y tế thăm hỏi, tìm hiểu. Bà Trần Thị Bê, người dân ngụ thôn Ngọc Kinh Đông, rầu rĩ: “Người dân ở đây luôn lo sợ mình bị mắc căn bệnh nan y này bất cứ lúc nào. Chúng tôi hy vọng các cơ quan y tế đến địa phương để kiểm tra và tìm hiểu nguyên nhân, đưa ra kết luận chính thức”.

Nhiều nghi vấn

Theo tìm hiểu của chúng tôi, nguồn nước giếng tại 2 thôn Ngọc Kinh Đông và Ngọc Kinh Tây sau khi đun sôi để lâu ngày thì xuất hiện lớp vôi dày khoảng 2-3 cm dưới đáy và rất cứng, uống có mùi tanh hôi khó chịu. Từ ngày địa phương có nhiều trường hợp mắc ung thư, người dân đã chuyển sang sử dụng nguồn nước suối từ khe Đá Trải; nước giếng chỉ dùng để tắm giặt, tưới cây… Nước suối khi đun lên không xuất hiện lớp vôi như nước giếng nhưng người dân vẫn rất nghi ngại sự an toàn của nó.

Ông Nguyễn Ngọc Thận, ngụ thôn Ngọc Kinh Đông, cho biết sau khi thấy trong thôn có nhiều người chết vì ung thư, ông đã nghi ngờ nguồn nước giếng có vấn đề. Vì thế, gia đình ông đã đầu tư 10 triệu đồng mua ống nhựa để dẫn nước suối từ khe Đá Trải về tận nhà và cung cấp cho người dân trong thôn sử dụng. “Chúng tôi cũng không rõ trong nguồn nước suối này có nhiễm chất độc gì hay không, dù nó chẳng đóng vôi như nước giếng” - ông Thận lo ngại.

Ông Nguyễn Văn Phong, ở thôn Ngọc Kinh Tây, cho biết xã Đại Hồng trước đây là “chảo” hứng chất độc da cam do Mỹ rải xuống trong chiến tranh. Do vậy, ông nghi ngờ việc phơi nhiễm dioxin có thể là nguyên nhân gây ung thư cho người dân. Trong khi đó, trưởng thôn Võ Văn Minh thì cho rằng người dân 2 thôn này đa số làm nghề nông và thường xuyên sử dụng thuốc trừ sâu. “Rất có thể chất độc trong thuốc trừ sâu đã gây nên căn bệnh ung thư” - ông Minh nói.
Nước “không gây bệnh”
 
Ông Đặng Văn Kỳ, Chủ tịch UBND xã Đại Hồng, khẳng định nguồn nước không gây bệnh ung thư cho người dân 2 thôn Ngọc Kinh Đông và Ngọc Kinh Tây. Ông Kỳ cho biết năm 2007, xã đã làm việc với các cơ quan chức năng huyện Đại Lộc và Trung tâm Quan trắc - Phân tích môi trường tỉnh Quảng Nam để tìm hiểu về nguồn nước ở một số thôn, trong đó có Ngọc Kinh Đông và Ngọc Kinh Tây. Kết quả sau phân tích cho thấy nước ở đây chỉ nhiễm phèn, nhiễm vôi trong mức độ cho phép, không phát hiện chất độc gây bệnh.

Hiện nay, vẫn chưa có kết luận nào của ngành y tế về nguyên nhân dẫn đến việc bùng phát người bị bệnh ung thư tại các thôn này. “Có thể người dân thấy nhiều trường hợp chết vì ung thư nên lo ngại thế thôi” - ông Kỳ nhận xét.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]