Xin
hỏi, tôi mắc bệnh gì?
Hoàng Khương (Lạng Sơn)
Ảnh minh họa
Đau thắt lưng là bệnh thường gặp với nhiều nguyên nhân, trong đó, ở người trung và cao tuổi là
do thoái hóa các đĩa đệm, các đốt sống do tuổi tác hoặc tính chất của công việc. Tuổi càng cao
chứng đau lưng càng rõ rệt.
Đây là biểu hiện sinh lý bình thường, vì hơn 90% trường hợp đau thắt
lưng là đau thắt lưng cơ năng và phần lớn có thể khỏi sau vài tuần.
Tuy nhiên, nếu tình trạng đau
diễn ra thường xuyên, đau nhiều, nghỉ ngơi cũng không thấy đỡ nhiều, kèm theo có sốt kéo dài, gầy
sút nhanh, đã mãn kinh 10 - 15 năm, người trên 70 tuổi, đau thắt lưng đột ngột dữ dội lan xuống
chân hoặc đôi khi thể hiện các dấu hiệu thần kinh chèn ép như tiểu khó, táo bón... thì cần hết sức
thận trọng.
Nên đi khám chuyên khoa xương khớp, thần kinh càng sớm càng tốt, bởi đó là dấu hiệu của
các bệnh lý như loãng xương, chấn thương, viêm các đốt sống do lao, do vi khuẩn thường hoặc viêm
không đặc hiệu, tư thế lao động quá gò bó, hệ thống cơ dây chằng yếu, các bệnh nội tạng như viêm
loét hành tá tràng, các bệnh của thận, ống tiêu hóa, tử cung, phần phụ, tiền liệt tuyến...
Để phòng ngừa chứng đau thắt lưng, người trung và cao tuổi cần chú ý giữ tư thế sinh hoạt, lao
động đúng như khi nằm, ngồi, đi, quay đầu, mặc quần áo, mang giày, làm vệ sinh, làm việc nhà, lên
xuống xe, nhấc vật nặng, mang xách vật nặng.
Đặc biệt quan trọng là phải biết duy trì độ cong sinh
lý của vùng thắt lưng khi ngồi, đứng trong một thời gian dài. Đây là những tư thế tuy đơn giản
nhưng cần được quan tâm giữ đúng đắn và là biện pháp phòng ngừa hữu hiệu nhất.
Theo BS Thanh Hải - Sức khỏe và Đời sống