Trường hợp cần thiết phải dùng thuốc, các bác sĩ cần cân nhắc nguy cơ, lợi ích của thuốc và tư vấn kỹ cho bệnh nhân.

Trước đó, Cục Quản lý dược cho hay châu Âu đã có quyết định cấm bán Avandia từ cuối tháng 9-2010. Cơ quan Quản lý thực phẩm và dược phẩm Hoa Kỳ có yêu cầu cảnh báo tác dụng có hại của thuốc cho bệnh nhân và đề nghị bác sĩ kê toa cân nhắc, tìm thuốc điều trị thay thế.

Tại Đông Nam Á, Singapore cũng có quyết định tương tự. Còn tại VN, ông Nguyễn Việt Hùng, phó cục trưởng Cục Quản lý dược, cho biết VN có nhiều số đăng ký lưu hành Avandia và các thuốc có cùng loại hoạt chất.

Theo L.ANH (TTO)


Video đang được xem nhiều