Giá trị của những trải nghiệm ngày Tết

Nhắc đến Tết, hẳn chúng ta ai cũng bồi hồi nhớ đến những kỉ niệm đặc trưng bên gia đình, chỉ ngày Tết mới có. Đó có thể là khoảnh khắc cả nhà cùng quây quần bên nồi bánh chưng, cùng sên mứt, hay không khí rộn ràng của phiên chợ cuối năm, mùi thơm của mâm cơm đầu năm mới… “Chính những mùa Tết gắn liền với trải nghiệm như vậy đã hình thành nên tình yêu thương gia đình, giúp mối dây liên kết giữa các thành viên thêm bền chặt, và tạo cơ hội cho chúng ta thấu hiểu, trân trọng những giá trị truyền thống của dân tộc”, PGS.TS Huỳnh Văn Sơn khẳng định.Xuất thân từ một gia đình xứ Bắc, MC Phan Anh cũng đồng tình với quan điểm này. Anh cho biết: “Không chỉ là một dịp nghỉ ngơi dài ngày, Tết chứa đựng nhiều giá trị sâu sắc hơn thế. Ý nghĩa của Tết nằm ở chỗ cả gia đình có cơ hội sum vầy, cùng nhau chuẩn bị nhà cửa đón xuân. 

Thật ra, thứ đọng lại sau cùng của những nét truyền thống đó chính là những yêu thương trọn vẹn của mùa Tết, sẽ lưu dấu trong tâm hồn chúng ta từ thuở nhỏ đến lúc trưởng thành”.

Phan Anh dành thời gian cùng con gái chuẩn bị cho ngày Tết để con cũng có những trải nghiệm 
trọn vẹn như mình 
Trao cho con trẻ cơ hội trải nghiệm bản sắc Tết dân tộc 
PGS.TS Huỳnh Văn Sơn cho rằng, sự so sánh giữa “Tết xưa” và “Tết nay”, trẻ con không có nhiều cơ hội để trải nghiệm Tết dân tộc đúng nghĩa là một nhận xét có cơ sở. Anh lý giải: “Ngày nay nhịp sống hiện đại và bận rộn hơn, chúng ta ít tự làm và đầu tư cho Tết như trước. Các phụ huynh thường có xu hướng bảo bọc con và sợ con gặp nguy hiểm, vì thế cơ hội trải nghiệm Tết của con vô tình bị chính cha mẹ tước mất. Tết ngày nay với các bé không có gói bánh chưng, làm mứt, vẽ thiệp, thả cá chép như cha mẹ ngày xưa, mà chỉ có máy tính bảng làm bạn”. MC Phan Anh nhấn mạnh thêm: “Tôi tin rằng nếu chúng ta đã từng vui sướng và hãnh diện khi được tự tay phụ bố mẹ chuẩn bị Tết thì cũng nên cho con cái mình được cùng tham gia làm nên ngày Tết gia đình. Đây không chỉ là sự quan tâm, mà còn là cách trao – nhận những giá trị truyền thống hiệu quả”. 
Đồng tình với PGS.TS Huỳnh Văn Sơn và MC Phan Anh, người mẫu Thúy Hạnh cho biết, chị hoàn toàn ủng hộ việc cha mẹ khuyến khích con cái cùng tham gia làm việc nhà ngày Tết. Chị chia sẻ, Tết năm nay, cả gia đình chị cùng đi chợ Tết mua sắm, chị dạy bé lớn cắm hoa trong khi bố Minh Khang hướng dẫn bé nhỏ làm thiệp chúc Tết ông bà. “Không khó để “lôi kéo” các bé cùng tham gia với gia đình. Cha mẹ hãy cho bé được quyền chọn phần việc phù hợp nhất với sở thích, độ tuổi của mình. Khi có bé tham gia, cha mẹ cần quan sát để đảm bảo an toàn, vệ sinh, nhưng vẫn để bé tự tay làm, có thế bé mới có những trải nghiệm trọn vẹn. Và hãy nhớ, đừng tiếc lời khen để bé cảm nhận được giá trị việc mình làm”, Thúy Hạnh bật mí.
Vợ chồng Thúy Hạnh - Minh Khang dẫn con đi chợ Tết 
Bên cạnh việc cho con tham gia những hoạt động chuẩn bị ngày Tết, cha mẹ cũng cần lưu ý đến yếu tố vệ sinh, vì hơn 80% vi khuẩn lây bệnh chủ yếu qua đường tiếp xúc bằng tay, vốn lại rất thích đi “du lịch” ngày Tết. Vì thế, cha mẹ cần nhắc nhở con biết cách giữ gìn vệ sinh đôi bàn tay trước và sau khi tham gia phụ giúp cha mẹ bằng cách hình thành thói quen rửa tay sạch sẽ với xà phòng diệt khuẩn.

 

 Tay sạch đón Tết là bí quyết để cả nhà có một cái Tết trọn vẹn niềm vui