Cách tốt nhất để tết vui trọn vẹn

(Xi nhan) - Năm nào cũng vậy, cứ tới tết là thấy những con số ớn lạnh, đau xót về tai nạn và ngộ độc bia rượu mà đa số là do quá chén mà ra.

15.5725

Lễ, tết cuối năm là dịp mọi người gặp gỡ, chúc tụng nhau, nên có nhiều người uống rượu, bia hơn ngày thường. Do vậy khó tránh khỏi tình trạng nhiều người có nồng độ cồn trong máu điều khiển phương tiện tham gia giao thông trên đường, gây mất an toàn giao thông. 

Và rồi năm nào cũng vậy, cứ tới tết là thấy những con số ớn lạnh, đau xót về tai nạn và ngộ độc bia rượu mà đa số là do quá chén mà ra. 

Cách tốt nhất để tết vui trọn vẹn là chừng mực với rượu bia

Theo thống kê của Ủy ban ATGT, ngày 31/1 (tức mùng 1 Tết) cả nước xảy ra 55 vụ, làm chết 33 người, bị thương 70 người. Trong đó, đường bộ xảy ra 55 vụ, làm chết 33 người, bị thương 70 người (có 25 vụ va chạm, làm bị thương 15 người ). 

Như vậy, sau 4 ngày nghỉ Tết, cả nước xảy ra 223 vụ TNGT làm 128 người chết và 472 người bị thương, trong đó có một số vụ TNGT nghiêm trọng.

Đành rằng cả năm mới có một dịp tết để gia đình, anh em, bạn bè đoàn tụ, nâng cốc chúc nhau sức khỏe và mừng xuân. Và trong những cuộc vui, chút men của chén rượu, cốc bia sẽ khiến cuộc gặp gỡ đầu năm thêm vui vẻ. Nhưng không phải vì thế mà những người điều khiển tham gia giao thông có thể dễ dãi để bản thân say sưa, quá chén.

Đấy là chưa kể câu chuyện rượu, bia ngày tết còn kéo theo một hệ lụy là ngộ độc, thậm chí tử vong vì nhiều loại rượu, bia hiện nay không rõ nguồn gốc, kể cả rượu trong những giỏ quà gói sẵn rất bắt mắt cũng có khi là hàng quá hạn sử dụng.

Theo thống kê của Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế, mỗi năm, cả nước có hàng chục vụ ngộ độc rượu khiến nhiều người tử vong. Tuy nhiên, không ít “thượng đế” vẫn ngày ngày sử dụng những loại rượu không rõ nguồn gốc để rồi phải mang họa vào thân.

Đã thành chuyện thường niên, mỗi năm cứ vào dịp tết đến xuân về vấn đề rượu bia gây tai nạn lại được nhắc đi nhắc lại. Nói nhiều, cảnh báo nhiều đến mức không ít người phải thở dài ngán ngẩm rằng “biết rồi khổ lắm nói mãi”. Thế nhưng nói nhiều mà tiếp thu chẳng được bao nhiêu.

Trong ngày mùng 1 Tết, các lực lượng chức năng đã xử lý 2.419 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, thu nộp kho bạc Nhà nước 932 tỷ đồng; tạm giữ 5 ô tô, 780 xe mô tô.

Nếu nhìn từ góc độ các vụ tai nạn do tài xế ô tô say rượu gây ra như kể trên, có lẽ các tài xế vi phạm nồng độ cồn phải cám ơn Cảnh sát giao thông nhiều hơn, vì đã giúp họ ngăn chặn hành vi say rượu lái xe có thể dẫn đến tai nạn nghiêm trọng, hậu quả sẽ khó lường.

Ngạn ngữ Nga có câu: Rượu có màu trắng, nhưng đem lại màu đỏ trên gương mặt người dùng, và có khả năng làm đen danh dự nếu quá chén.

Cho nên cách tốt nhất để những cuộc vui trở nên hoàn hảo là mỗi người phải tự ý thức để bảo vệ sự an nguy cho bản thân và cho người thân ngay trong chính việc ăn tết, chơi tết của mình, biết “vui có chừng dừng đúng lúc”.

Sau khi uống rượu, bia, người uống không nên tự điều khiển ô tô hoặc xe máy, tốt nhất là nhờ bạn bè, người thân đưa về hoặc đi taxi về nhà. Đừng để những điều bất hạnh, những vành khăn tang, những chuyện thiệt hại, mất mát ập đến với bất cứ gia đình nào trong dịp đoàn tụ đầu xuân.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]