Kính chào bác sĩ,
Mong bác sĩ tư vấn giúp tôi. Bé trai nhà tôi 10 tháng
nặng 9kg, cao72cm, bé thường ra mồ hôi vào lúc ngủ đêm, mặc dù trời lạnh. Chế
độ ăn ban đêm của bé như sau: Bé ăn 3 bữa cháo, nấu đủ với rau và thịt hoăc tôm
cá, và ăn phụ thêm nước cam, chuối, sữa chua, bú mẹ theo nhu cầu, bé không
chịu ăn môt sữa ngoài nào, mặc dù tôi đã thử nhiều cách nhưng bé
không chịu uống.
Tôi đã cho bé uống thêm can xi corobiere 5ml mỗi ngày, được 10 ngày rồi mà
không thấy bé đỡ ra mồ hôi. Tôi muốn hỏi nên bổ
sung can xi cho bé như thế nào cho đúng cách? Mỗi đợt lên bổ sung bao
nhiêu ngày? Nếu cho bé uống can xi dài ngày có nguy hại gì không. Tôi
không cho bé uống can xi nữa mà đang cho bé uống mỗi ngày 1giọt Vitamin
D3 loại 1000IU trong 1ml, như vậy có cần uống thêm can xi?
tran huong - mai…@yahoo.com
Bổ sung can xi cho bé như thế nào là đúng cách?
Chào bạn,
Hiện
tại
bé trai của bạn có
cân nặng và chiều cao như trên là chưa đạt theo
tuổi, bạn cần chú ý thêm về
dinh dưỡng, nhất là chất béo trong mỗi chén
cháo hoặc bột mặn, mỗi chén cần 5ml dầu ăn.
Nếu bé không uống được sữa ngoài, bạn nên dùng các thành phần khác
của sữa như, sữa chua, phô mai, váng sữa hoặc có thể dùng bột sữa trộn
chung vào chén bột mặn, cháo…còn việc ra mồ hôi của bé, nếu không phải
do bệnh lý thì bạn không nên lo lắng, có thể là do hệ thống thần kinh
thực vật của bé chưa phát triển hoàn chỉnh và chuyển hóa cơ bản của bé
thường cao hơn người lớn, nên bé đổ nhiều mồ hôi để làm mát cơ thể.
Theo AloBacsi bạn nên cho bé khám trực tiếp, BS mới đánh giá tổng
quát được bé như thế nào, có
thiếu vitamin D, canxi, magiê…không, nếu có
thì tùy theo mức độ BS sẽ đưa ra hướng điều trị và có lời khuyên thích
hợp cho từng bệnh nhi (chọn thuốc, liều lượng, thời gian dùng thuốc…), do
đó, khi chưa có chẩn đoán chính xác thì bạn không nên dùng thuốc cho
bé, kể cả thuốc bổ bạn nhé (thiếu hoặc thừa đều ảnh hưởng đến sức khỏe
của bé).
BS-CK1 Nguyễn Thị Thu Thảo