Cách giúp trẻ ngủ ngon hơn ban đêm

Nếu như một người lớn trung bình cần 6-8h để ngủ mỗi ngày thì những đứa trẻ tùy theo từng độ tuổi khác nhau sẽ cần khoảng 8h -10h. Để giúp trẻ ngủ ngon hơn ban đêm, bạn nên

15.5832
  • 1

    Nếu trẻ ngủ ở trên ghế xe hoặc trong xe đẩy, hãy nhớ bế trẻ vào giường ngủ càng sớm càng tốt. Bạn nên chuyển động nhẹ nhàng để tránh làm trẻ bị thức giấc giữa chừng và nên đặt trẻ ở phòng ngủ có ánh sáng dịu nhẹ.

  • 2

    Sau khi trẻ được 4 hoặc 5 tháng tuổi, bạn không nên cho trẻ ăn lúc gần đi ngủ hay đã đi ngủ. Bằng cách này, trẻ sẽ không bị những bệnh tật về răng miệng ghé thăm cũng như không có thói quen ăn đêm hoặc phải nạp năng lượng khi ngủ.

  • 3

    Bế trẻ nếu thấy trẻ đang buồn ngủ bằng cách nhận biết trẻ ngáp hoặc dụi tay vào mắt. Hãy bế trẻ một chút và đặt trẻ xuống giường ngủ để cho trẻ có thể tận hưởng một giấc ngủ ngắn.

  • 4

    Khi bạn đặt trẻ trong giường cũi, đừng quên nhìn trẻ một cách âu yếm khi cho trẻ nằm xuống. Sau đó, bạn nên rời khỏi phòng trẻ một nhanh chóng, ngay cả khi trẻ khóc. Bởi vì sự khóc vì quấy ngủ của trẻ thường không có hại cho bé.

  • 5

    Khi trẻ khóc, bạn không nên chạy đến với trẻ ngay tức thì. Đợi ít nhất 15 phút trước khi quyết định đi vào phòng của trẻ. Nếu khóc là hiện tượng bất thường hãy kiểm tra xem trẻ có bị ốm  hay không hay là do ngái ngủ nhé.

  • 6

    Nếu trẻ vẫn khóc sau 15 phút, lúc này bạn nên vào phòng trẻ. Hãy vuốt ve hoặc xoa đầu trẻ, nói chuyện với trẻ một cách nhẹ nhàng trước khi rời khỏi phòng một lần nữa. Hoặc ở bên trẻ trong khoảng 10-15 phút nữa cho đến khi trẻ đã ngủ. Nếu có thể, bạn hãy để một đồ chơi yêu thích hay đột đồ chơi an toàn ở cạnh trẻ khi ngủ.

  • 7

    Chọn cho trẻ một chiếc giường thích hợp và tốt nhất với ga trải giường ngộ nghĩnh, cùng chăn ấm. Bạn cũng nên kê giường của trẻ ở một nơi an toàn nhất trong phòng để trẻ thấy ấm cúng và an toàn khi ngủ, giúp trẻ tận hưởng một giấc ngủ đêm và giấc ngủ ngày thoải mái

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]