Cách nấu Cơm Chiên Dứa đậm đà hương vị Thái Lan

15.9032
Cơm chiên dứa là một món ăn ngon nổi tiếng, rất dễ thực hiện có xuất xứ từ đất nước Thái Lan (tên tiếng Thái của món này là Khao Op Sapparot). Màu vàng tươi của cơm và bát cơm bằng dứa bắt mắt sẽ mang đến cho bạn món ăn đầy phong cách và hương vị mới lạ đúng kiểu nhiệt đới.

Món Cơm Chiên Dứa tuy mang tiếng là một món ăn Thái Lan nhưng khá hợp với phong cách người Vietnam, đặc biệt không quá cay nên rất thích hợp để đổi món trong những trường hợp bạn cần một lượng tinh bột nhưng lại ớn cơm trắng hằng ngày lắm rồi :)



Chuẩn bị nguyên liệu: 
- 2 muỗng canh dầu ăn.
- 30gr bơ.
- 3 củ tỏi tím. Bóc vỏ, băm nhuyễn.
- 3 tép tỏi. Bóc vỏ, băm nhuyễn.
- 1 muỗng cafe mắm tôm.
- 100gr ức gà, cắt thành hình khối vừa ăn;
- 6 con tôm. Lột vỏ.
- 350gr cơm (Khi nấu xong các bạn nên bọc lại để qua đêm trong tủ lạnh để hạt cơm khô lại, khi chiên hạt cơm sẽ đẹp hơn).
- 100gr thơm tươi.
- 2 muỗng canh hạt điều sấy khô.
- Một ít chà bông (ruốc) gà hoặc heo.
- Một ít rau mùi để trang trí.
- ½ muỗng cafe dầu mè
- ½ muỗng cafe nước tương
- Muối, tiêu để nêm nếm
- Một ít nho khô (không bắt buộc)
Nước sốt: 
- 1 muỗng cafe bột nghệ.
- 1 muỗng canh nước ép dứa (Có thể một ít nước từ phần dứa các bạn cắt ra hoặc mua nước ép dứa đóng hộp).
- 1 muỗng canh nước mắm.
- 1 muỗng canh bột nêm.
Cơm Chiên Dứa
Cách làm:
- Cắt đôi trái thơm, khoét phần giữa trái thơm lấy phần giữa, để phần vỏ trái thơm sang một bên để làm tô đựng cơm cho thêm phần đẹp mắt.
 


- Trộn bột nghệ, nước ép thơm, nước mắm và bột nêm vào chén nhỏ, khuấy đều và để sang một bên để dùng sau.
 


- Cắt nhỏ tôm, ức gà và thơm thành khối nhỏ bằng nhau sao cho vừa ăn. Ướp ức gà với một ít dầu mè, nước tương và rắc thêm một ít tiêu.
 


- Cho một ít dầu ăn và bơ vào chảo, khi bơ đã chảy các bạn cho hành tím và tỏi vào phi đến khi chuyển sang màu vàng và có mùi thơm. Sau đó, thêm mắm tôm vào chảo và xào khoảng 1 phút đến khi có mùi hơi nồng.
 


- Cho gà vào xào đến khi gà hơi săn lại, tiếp đó cho tôm vào và xào đến khi tôm hơi chín tới.
 


- Cho gạo đã chuẩn bị trước vào chảo và rưới hỗn hợp nước sốt đã chuẩn bị vào. Đảo đều đến khi cơm hơi khô, vàng đều và nước sốt thấm đều vào cơm rồi thêm thơm tươi, hạt điều khô và nho khô; Tiếp tục xào trong khoảng 1-2 phút rồi ướp thêm một ít muối, tiêu cho vừa ăn.
 


- Cho phần cơm đã chiên xong vào vỏ thơm lúc đầu. Trang trí với một ít chà bông, ớt cắt khoanh và rau mùi là có thể mang ra chiêu đãi được rồi.
 

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]