Cách nhận biết nguyên nhân khiến bé khóc

Đang chơi đùa vui vẻ, bất chợt bé ủ rũ và... bật khóc thì có thể bé muốn nói: “Trò chơi thật thú vị, nhưng con đã chán ngấy!”. Biết được nguyên nhân khiến bé khóc, giúp các bậc cha mẹ nhanh chóng đáp ứng được nhu cầu bé yêu.

15.565
  • 1

    Quá nóng

    Trong trường hợp bé bắt đầu khóc mà không rõ nguyên nhân, bạn nên xem xét cách bạn quấn tã hay mặc đồ cho bé, vì rất có thể bé đang quá nóng.

    Hãy nhớ: Kiểm tra tã của bé và thay nó để có thể đáp ứng nhu cầu của trẻ. Hoặc bạn ngó xem quần áo trẻ mặc có quá chật hay quá khó chịu với trẻ không.

  • 2

    Bất an


    Quá mệt mỏi cũng là nguyên nhân khiến bé khóc. 

    Dù bé còn quá nhỏ để thực sự hiểu hết những điều mà bạn nói, nhưng nếu cha mẹ bất hòa hay người xung quanh cãi lộn, bé sẽ có cảm giác bất an và òa khóc ngay lập tức.

    Đó là lý do tại sao, các bậc cha mẹ nên dỗ dành cho bé ngủ hoặc gửi con cho người thân nếu đang "chiến tranh lạnh" và sẵn sàng "bùng nổ" bất cứ lúc nào.

  • 3

    Quá căng thẳng

    Không chỉ riêng người lớn mới gặp stress vã mồ hôi, trẻ cũng rất hồi hộp và lo lắng khi ở một chỗ quá nhiều tiếng ồn, ánh sáng và chuyển động như một tiệm cà phê hay một bữa tiệc gia đình… Quá nhiều người khiến bé lạ lẫm và bé sẽ khóc để báo cho cha mẹ biết cảm xúc bất an của mình.

  • 4

    Đau bụng

    Có rất nhiều lý do khiến bé bị đau bụng như: táo bón, dị ứng hoặc nhạy cảm với sữa… Vì vậy, để xoa dịu cơn đau của bé, bạn nên cố gắng giúp bé ợ hơi và thường xuyên mát xa chiếc bụng nhỏ xinh của bé.

  • 5

    Mệt mỏi

    Nếu không buồn ngủ, bé có thể vẫn thích yên tĩnh một lát. Thế nên, nếu như đang chơi đùa vui vẻ, bất chợt bé ủ rũ và... bật khóc thì có thể bé muốn nói: “Trò chơi thật thú vị, nhưng con đã chán ngấy!”

  • 6

    Muốn làm nũng

    Nũng nịu là đặc tính của con trẻ. Một số bé thích và cảm thấy an tâm khi được âu yếm. Một số trẻ lớn hơn dễ dàng xoa dịu bằng cách muốn nhìn thấy bạn trong phòng hay nghe giọng nói của bạn.

    Tuy nhiên, hầu hết các em bé mới sinh thường có nhu cầu gần gũi và tiếp xúc với cơ thể bố mẹ để cảm nhận sự an tâm và thoải mái. Nếu bạn đã cho em bé của bạn ăn và thay tã thì đơn giản bé chỉ muốn mẹ ôm ấp vỗ về.

  • 7

    Khi bé đói

    Đói là lý do phổ biến nhất khiến một em bé khóc. Nếu bạn đang cho con bú, bạn cũng có thể phải chú ý điều này. Thường thì dạ dày của một em bé rất nhỏ không thể ăn nhiều một lúc, vì vậy nếu trẻ khóc, hãy cố gắng cung cấp một ít sữa cho bé vì có thể bé đang đói.

    Khi ấy trẻ sẽ không thể ngừng khóc ngay lập tức, nhưng hãy tiếp tục cho trẻ bú nếu trẻ muốn. Và dần dần trẻ sẽ được xoa dịu khi chiếc bụng đầy lên.

  • 8

    Mọc răng

    mọc răng thường chảy nước dãi, hay cho tay vào miệng. Và do khó chịu trong miệng nên cũng hay khóc nhè.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]