Cách nhuộm tóc không ảnh hưởng đến sức khoẻ?

Cháu muốn nhuộm tóc cho đẹp nhưng lại sợ nhuộm tóc sẽ bị ung thư. Xin bác sĩ tư vấn giúp nên nhuộm thế nào để không hại sức khoẻ?

15.5808

Tuyết Hà (Tân Phú, TPHCM)

>>  

BS Huỳnh Huy Hoàng, Trưởng khoa Lâm sàng II, BV Da Liễu TPHCM trả lời: Thuốc nhuộm tóc là tập hợp của nhiều loại hóa chất, khi sử dụng trên da đầu có thể gây phản ứng dị ứng từ nhẹ là ngứa đỏ tại chỗ, nặng hơn là ngứa đỏ toàn thân, thậm chí có thể gây tử vong nếu không can thiệp kịp thời.
 
Trước khi nhuộm tóc, hãy thử thuốc nhuộm xem có bị dị ứng hay không. Thử bằng cách pha một ít thuốc nhuộm, sau đó bôi một chấm vào mặt trong cánh tay, để thuốc trong vòng 24 giờ rồi rửa sạch.
 
Nếu da không bị đỏ ngứa thì bôi lần nữa và cũng để trong 24 giờ. Nếu vùng da thử thuốc trong 2 lần vẫn bình thường thì có thể nhuộm tóc. Thuốc nhuộm đã pha chỉ có tác dụng trong 30 phút, sau khi nhuộm còn dư thuốc phải đổ bỏ đi. Không nên nhuộm thường xuyên, người trẻ thì có thể nhuộm vài ba tháng một lần.
 
AloBacsi.vn(Theo Khoa học & Đời sống)
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]