Chảy máu cam có phải dấu hiệu của bệnh nan y?

Năm nay em 17 tuổi. Từ khi học cấp 2 em đã rất hay bị chảy máu cam, thường thì một ngày phải bị từ 2 đến 3 lần. Mẹ em bảo em bị nóng trong nên mỗi ngày cho em uống 1 cốc nước cam và dần dần tình trạng này cũng được cải thiện. Tuy nhiên, chứng bệnh này vẫn không thể khỏi hoàn toàn được cho dù cho tần suất chảy máu đã ít đi (mỗi tuần chỉ bị khoảng 3 lần). Liệu em có mắc phải bệnh gì nghiêm trọng không và phải làm thế nào để điều trị dứt điểm tình trạng này ạ?

15.1241

Chào em,

Thông thường, bị chảy máu cam là do các mao mạch ở cuống mũi không bền, bị vỡ, gây chảy máu. Cũng có thể là do chấn thương nhỏ (lấy tay ngoáy mũi) hoặc chấn thương mạnh gây va đập trực tiếp vào mũi (tai nạn, ngã...), do viêm đường hô hấp hay do thời tiết quá khô.

Nếu chảy máu cam do giảm sức bền thành mạch thì không đáng lo ngại. Tuy nhiên, ở lứa tuổi từ 16 trở lên mà bị chảy máu cam thường xuyên (không do các nguyên nhân kể trên gây nên) thì rất có thể em đang mắc phải một số các bệnh lý nguy hiểm khác.

Hơn nữa, em cũng phải căn cứ vào tần số chảy máu, bị chảy máu một bên mũi hay hai bên mũi… để xác định tính chất nguy hiểm của bệnh. Nếu thỉnh thoảng mới bị chảy máu cam, chảy đều cả hai bên mũi thì không mấy đáng ngại.

Ngược lại, nếu chỉ bị chảy máu cam ở một bên mũi kèm theo triệu chứng nhức đầu ở cùng phía với mũi bị chảy máu thì em không nên coi thường. Rất có thể dó là dấu hiệu của dị tật trong mũi, ung thư vòm họng hoặc do khối u mũi polip, ung thư cuống mũi... hoặc do các bệnh về máu (bệnh bạch cầu, bệnh tiểu cầu, rối loạn các yếu tố đông máu).

Vì vậy, bác sĩ Mèo khuyên em tốt nhất đừng nên tự chữa bệnh bằng mẹo ở nhà mà hãy đến bệnh viện hoặc các phòng khám chuyên khoa để được thăm khám và tư vấn cách điều trị bệnh kịp thời, tránh để bệnh diễn biến xấu gây ảnh hưởng đến sức khỏe về sau.

Ngoài ra, em cũng nên chú ý những điều sau:

- Khi bị chảy máu cam, cần phải dùng ngón tay ấn chặt vào bên cánh mũi có ra máu trong vòng 10 phút và nghiêng đầu về phía trước. Cũng có thể dùng bông, gạc để cầm máu. Các bạn chú ý này: thói quen ngửa mặt khi bị chảy máu cam không những không có tác dụng cầm máu mà còn có thể làm máu chảy ngược trở lại cổ họng, gây ra hiện tượng khó thở hoặc nôn mửa đấy nhé!

- Tăng cường bổ sung Vitamin C bằng cách ăn các loại hoa quả có vỏ màu xanh như cam, chanh, ổi, kiwi… để làm vững thành mạch máu.



0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]