Chế độ dưỡng bệnh sau nhồi máu cơ tim

Tôi 60 tuổi. Cách đây 3 tháng, tôi bị bệnh phải vào bệnh viện huyện để điều trị. Sau 10 ngày thì xuất viện.

15.6009

Trong bệnh án có ghi nhồi máu cơ tim. Hiện nay phải uống thuốc hằng ngày. Cách vài hôm là mệt, tim đập nhanh, đau ngực, không làm được việc nặng nữa. Xin chỉ dẫn thuốc gì uống trị bệnh trên. Ăn uống nên kiêng cữ ra sao? Vận động thế nào?".

(Bạn đọc)

Trả lời:

Nhồi máu cơ tim hay tắc mạch máu nuôi cơ tim là một căn bệnh nguy hiểm do các biến chứng loạn nhịp tim của nó. Vì vậy, không một bác sĩ nào dám hướng dẫn ông nên điều trị thuốc gì khi chưa trực tiếp khám, chưa thấy điện tim và xét nghiệm của ông. Nếu thuốc mà bác sĩ đã kê đơn cho ông không có tác dụng thì nên đi khám lại và đề nghị được xem xét lại thuốc.

Ăn uống nên kiêng mặn và các chất béo. Ông chỉ nên tập thể dục nhẹ, tại chỗ, hằng ngày. Tuyệt đối không nên gắng sức.

Alobacsi.vn
Theo BS Dương Minh Hoàng - SK&ĐS
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]