Khô miệng là một triệu chứng
chứ không phải là một bệnh lý. Chứng này chiếm khoảng 10% dân chúng, khoảng 70%
số bệnh nhân mắc chứng khô miệng gặp nhiều phiền phức.
Khô miệng là tác dụng phụ khá
phổ biến do liên quan đến việc điều trị bằng thuốc. Khô miệng cũng gây ra hôi
miệng là một trong lý do làm bệnh nhân đi khám.
Dấu hiệu của chứng khô miệng:
khó chịu, khô niêm mạc miệng, đôi khi gây cảm giác nóng rát, giảm hay mất vị
giác. Khó khăn trong việc nhai, nuốt và nói. Khó khăn trong việc sử dụng răng
giả. Dễ bị sâu răng và dể mắc bệnh nha chu. Teo, nứt niêm mạc (đặc biệt là môi)
và gây chảy máu. Nhiễm trùng ngược dòng của các tuyến nước bọt. Nhiễm trùng
niêm mạc miệng hiếm khi xảy ra và khi nó xảy ra thường là do nấm vòm miệng.
Dùng kẹo cao su không đường
và hạn chế cà phê giúp giảm khô miệng
Nguyên nhân
Nước bọt tiết ít sẽ gây khô
miệng. Nước bọt được sản xuất từ các tế bào ở mặt trong của môi, vòm miệng, có
nhiều tuyến, nhưng đa số là từ 3 tuyến nước bọt chính ở trong miệng: tuyến ở
dưới lưỡi, tuyến gần xương hàm và tuyến ở hai bên má. Sự tiết nước bọt được
kiểm soát bởi hệ thống thần kinh thực vật như một quy luật, kích thích hệ phó
giao cảm làm tăng lưu lượng nước bọt và kích thích hệ giao cảm làm giảm sự tiết
nước bọt. Biến đổi ngày đêm cũng ảnh hưởng như trong bóng tối và giấc ngủ sẽ
làm giảm tiết nước bọt.
Nguyên nhân tiên phát:
- Thiếu tuyến nước bọt (hiếm
gặp).
- Tuyến nước bọt bị nhiễm
trùng liên quan đến phần lớn các tuyến nước bọt chính do virút (ví dụ như bệnh
quai bị), do vi trùng, do nấm.
- Bệnh tuyến nước bọt tự
miễn: làm phá hủy từ từ các mô tuyến nước bọt và hậu quả
là làm giảm việc tiết nước bọt.
- Teo tuyến nước bọt vì xạ
trị khi điều trị các khối ung thư đầu và cổ.
- Sỏi tuyến nước bọt.
- Do ung bướu.
Nguyên nhân thứ phát:
- Mất nước: xuất huyết, tiểu
tiện, nôn mửa, tiêu chảy, đổ mồ hôi nhiều, đái tháo đường, đái tháo nhạt, suy
tim, hội chứng tăng urê máu.
- Do thuốc: như thuốc chống
trầm cảm, thuốc an thần, thuốc kháng sinh, thuốc lợi tiểu, một số thuốc hạ áp,
thuốc trị chứng đau nửa đầu (migraine), thuốc chống nôn, thuốc trị bệnh
parkinson, thuốc giảm co thắt...
- Bệnh thiếu máu: thiếu máu
do thiếu sắt, thiếu máu ác tính.
- Một số bệnh lý khác như:
cấy ghép tủy xương, rối loạn nội tiết, căng thẳng, lo âu, trầm cảm và thiếu hụt
dinh dưỡng...
Chẩn đoán như thế nào?
Bệnh sử: bác sĩ sẽ khai thác
những thông tin liên quan chứng khô miệng: thời gian, tần số, và mức độ nghiêm
trọng. Chứng khô miệng liên quan đến các bộ phận khác (mắt, mũi, họng, da, âm
đạo) hay không? Có sử dụng thuốc men nào, tiền sử các bệnh tật của bạn?…
- Khám lâm sàng: đánh giá tuyến nước bọt có bị
viêm nhiễm hay tắc nghẽn do sỏi, tình trạng niêm mạc miệng khô hoặc đỏ, tình
trạng răng lợi, hạch dưới hàm… tùy thuộc vào định hướng chẩn đoán của bác sĩ.
- Test đánh giá khả năng tiết nước bọt: trong
thử nghiệm này, lượng nước bọt tiết ra được đo trong một thời gian nhất định.
Thử nghiệm này không gây ảnh hưởng gì nghiêm trọng và không đau. Ít hơn
0,7ml/phút bệnh nhân có nguy cơ, trong khi 1,0ml/phút hoặc cao hơn được coi là
bình thường.
- Chụp nhấp nháy: thực hiện trong bệnh viện,
xét nghiệm này đo lường tỉ lệ một lượng nhỏ chất phóng xạ được tiêm từ máu và
được tuyến nước bọt tiết ra, có ưu điểm thấy các tuyến nước bọt nhưng độ sắc
nét không cao, cũng là một phương pháp khác để đo lưu lượng tiết nước bọt.
- Để chẩn đoán sâu hơn có thể
cần đến một số kỹ thuật như chụp X-quang hoặc CT-scanner. Siêu âm cũng đóng vai
trò quan trọng trong chẩn đoán đánh giá các tổn thương dạng khối.
- Sinh thiết tuyến nước bọt:
một vết rạch nhỏ, nông được thực hiện bên trong môi dưới để lấy ra mẫu sinh
thiết, giúp chẩn đoán bệnh, là một test có thể dùng khi chẩn đoán hội chứng Sjogren.
- Xét nghiệm vi sinh học để
chẩn đoán vi trùng.
Bạn tự khắc phục như thế nào?
Để cải thiện các triệu chứng
khô miệng của bạn và giữ cho răng của bạn khỏe mạnh, bạn nên:
Nhai kẹo cao su không đường hoặc ngậm kẹo cứng
không đường.
Hạn chế lượng caffeine. Caffeine có thể làm
cho miệng của bạn khô hơn.
Tránh các loại thực phẩm có đường hoặc có tính
acid vì chúng làm tăng nguy cơ sâu răng.
Chải răng với kem đánh răng có chứa fluoride
để ngừa sâu răng .
Không sử dụng nước súc miệng có chứa cồn vì
cồn có thể làm khô miệng.
Ngưng hút thuốc lá.
Uống từng ngụm nước hoặc ngậm mẩu nước đá
trong suốt cả ngày để làm ẩm miệng của bạn và uống nước trong bữa ăn để hỗ trợ
nhai và nuốt.
Hít thở bằng mũi của bạn. Điều trị chứng nghẹt
mũi nếu có.
Thêm độ ẩm không khí vào ban đêm với máy tạo
độ ẩm trong phòng.
Để ý và đến một số thuốc có phản ứng phụ làm
khô miệng để tránh.
Hãy thử dùng nước bọt nhân tạo. Những sản phẩm
có chứa carboxymethyl cellulose hoặc hydroxyethyl cellulose.
Điều trị
Tùy thuộc vào nguyên nhân mà
các bác sĩ sẽ giải quyết, tùy thuộc vào nguyên nhân mà một số chuyên khoa có
thể liên quan như: răng hàm mặt, nội khoa, ung bướu…
- Do thuốc: giảm liều lượng
thuốc hoặc sử dụng thuốc thay thế có thể khắc phục.
- Viêm nhiễm do vi trùng thì
dùng kháng sinh, do nấm thì dùng thuốc trị nấm...
- Do phản ứng phụ tia xạ, tạm
thời dùng loại nước bọt nhân tạo, uống các vitamin.
- Do sỏi tuyến nước bọt gây
tắc nghẹt thì phẫu thuật...
- Một số tình huống bác sĩ sẽ
chỉ định dùng Pilocarpin theo đường uống để điều trị triệu chứng khô miệng do
thiểu năng tuyến nước bọt, xảy ra sau khi dùng tia xạ điều trị ung thư đầu và
cổ.
BS. NGÔ HỮU
LỘC