Có nên trộn sữa với bột?

Thay vì ép ăn sữa bột, hãy chuyển sang sữa tươi. Hoặc cũng vẫn cho ăn sữa bột nhưng bạn đổi loại sữa khác...

0
Con tôi 7 tháng tuổi, cháu lười ăn sữa trong khi mẹ lại ít sữa. Nhiều người mách tôi trộn sữa bột vào bột thì cháu sẽ buộc phải ăn sữa. Tôi băn khoăn cho ăn như vậy có làm hỏng sữa không, có dẫn đến tiêu chảy không?

Vũ Ánh Hồng (Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội)
 
PGS.TS Trần Đình Toán, Trưởng khoa Dinh dưỡng, BV Hữu nghị trả lời: Tốt nhất là cho trẻ ăn bột riêng, sữa riêng vì sữa ngọt, còn bột thì thường ở dạng mặn, nếu trộn lẫn sẽ khó ăn. Trong bột mặn thường có gia vị, nước mắm, trong sữa lại có đường lacto. Một số trẻ không hấp thu, nếu ăn lẫn sẽ bị rối loạn tiêu hóa.
 
Tuy nhiên, nếu cho ăn thử trộn sữa với bột mà con bạn thích ăn và không bị rối loạn tiêu hóa thì có thể làm như vậy cũng không sao (không lo hỏng sữa). Chỉ có điều, xin lưu ý với bạn, nếu cháu không ăn sữa bột thì cũng không nhất thiết phải ép.
 
Thay vì ép ăn sữa bột, hãy chuyển sang sữa tươi. Hoặc cũng vẫn cho ăn sữa bột nhưng bạn đổi loại sữa khác bởi mỗi nhà sản xuất lại sản xuất ra loại sữa có hương vị khác nhau, phù hợp với khẩu vị của nhiều trẻ.
 
AloBacsi.vn
Theo Kiến thức
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]