Ngày 7/7, Cơ quan thú y Hungary (NEBIH) đã
xác nhận trường hợp bò mắc
bệnh than tại hạt Heves, miền Đông nước này. Cũng theo thông báo, hiện một người có các triệu chứng của bệnh than và đang được điều trị y tế.
Thông báo trên được đưa ra sau khi tại một số vùng ở Hungary xuất hiện nhiều con bò giết mổ bất hợp pháp bị phát hiện mắc căn bệnh
nhiễm khuẩn cấp tính và có tốc độ lây lan rất nhanh ở
gia súc và người này.
NEBIH cho rằng nguồn gốc
lây bệnh có thể từ môi trường, ví dụ các cánh đồng chăn thả vừa bị lụt lội sau kỳ hạn hán kéo dài khiến
vi khuẩn bệnh than sinh sôi với tốc độ rất nhanh. Tuy nhiên, NEBIH không cho rằng các trường bò bị bệnh than nói trên liên quan đến nhau.
Bệnh than là bệnh nhiễm khuẩn cấp tính diễn ra ở gia súc (bò, cừu, dê...) do vi khuẩn Bacillus anthracis gây ra, có thể truyền sang người, ở một vài dạng nó có
độc tính rất cao.
Trong lịch sử, bệnh than đã từng gây ra
đại dịch chết chóc kinh hoàng hồi thế kỷ 14, được biết đến với tên gọi "Cái chết Đen." Nạn dịch này khi đó đã khiến dân số châu Âu giảm gần một nửa./.