Thông tin trên được Bác sĩ Phan Trọng
Khánh, Giám đốc Sở Y tế Hải Phòng xác nhận. Trong 36 trường hợp, riêng tháng 6
đã phát sinh 28 trường hợp mắc bệnh tay, chân, miệng. Nhiều nhất là huyện Thủy
Nguyên có 8 trường hợp, quận Ngô Quyền có 7 trường hợp...
Theo đánh giá của
ngành y tế, các trường hợp mắc bệnh tay, chân, miệng ở Hải Phòng đều ở thể nhẹ,
không có tử vong và trong tháng 7 không phát sinh trường hợp nào nhiễm bệnh.
Hiện ngành Y tế Hải
Phòng chỉ đạo mạng lưới y tế dự phòng tăng cường giám sát, phòng, chống và xử
lý ổ dịch bệnh. Cụ thể:
Các đơn vị phải giám sát chặt chẽ, phát hiện sớm các ca bệnh, xử
lý sớm và triệt để các ổ dịch, nhất là tại các nhà trẻ, mẫu giáo, trường tiểu học,
các cơ sở trông giữ trẻ tại cộng đồng và gia đình bệnh nhân.
Bên cạnh đó, tập trung phòng,
chống dịch triệt để tại các điểm nóng, các khu vực có nguy cơ bùng phát dịch,
không để lan rộng và kéo dài. Củng cố các đội cơ động chống dịch, chuẩn bị vật
tư, hóa chất, thiết bị phòng chống dịch ở các tuyến.
Các cơ sở khám chữa bệnh
chuẩn bị đầy đủ dịch truyền, cơ số thuốc tổ chức điều trị bệnh cho người bệnh
và áp dụng các biện pháp phòng ngừa lây nhiễm bệnh tay, chân, miệng trong bệnh
viện, nhất là Bệnh viện Trẻ em và bệnh viện tuyến huyện, quận.
Đồng thời tăng cường tuyên
truyền, nâng cao nhận thức người dân về phòng, chống dịch bệnh, nhất là việc giữ
vệ sinh cá nhân cho trẻ em...
Theo Ngô Quang Dũng - Nhân Dân