Để bé vui Tết an toàn

Tết là thời điểm vui chơi “thả ga” của trẻ nên khó tránh khỏi những tai nạn bất ngờ có thể xảy ra.

15.5986
Vì thế, đảm bảo an toàn cho trẻ vui xuân là việc mà các bậc phụ huynh không nên lơ là.

Ảnh: flickr.com

Sau đây là những vấn đề cần chú ý để đảm bảo an toàn cho bé vui Tết.

Ngộ độc bia, rượu là những tai nạn dễ mắc phải đối với trẻ em trong dịp Tết. Bạn không nên chủ quan để chai bia (dù hết hay còn) nằm gần tầm tay của trẻ em. Bởi lẽ, trẻ con thường hay bắt chước người lớn, chúng có thể uống bia, rượu khi chúng nhìn thấy người lớn làm như thế.

Các chuyên gia y tế cho biết, trẻ em "say rượu" nhanh hơn nhiều so với người lớn, thậm chí chỉ một lượng nhỏ rượu cũng có thể gây nguy hiểm đến tính mạng.

Ngộ độc thực phẩm cũng là mối nguy hiểm khác mà bạn phải chú ý trong dịp Tết này. Để bé được an toàn khi ăn uống, nhớ cho bé rửa tay, hãy rửa sạch dụng cụ ăn uống, thức ăn phải được sơ chế sạch sẽ và nấu chín kỹ.

Thêm nữa, bạn cũng nên quan tâm duy trì nếp ăn uống và sinh hoạt hàng ngày của bé. Các bữa ăn thường ngày của bé vẫn duy trì ít nhất bằng một nửa so với ngày thường. Bánh chưng, bánh tét là hai loại thực phẩm rất giàu dinh dưỡng cho các bé, vì cung cấp đầy đủ protein và tinh bột, bạn nên cho con ăn kèm thêm với một ít hoa quả thì sẽ đảm bảo đủ dinh dưỡng cho khẩu phần ăn của bé.

Tránh việc cho bé ăn quá nhiều dầu mỡ, kẹo ngọt sẽ làm bé thừa chất, tăng cân quá nhanh. Ba mẹ nên hạn chế cho các bé ăn nhiều đồ ăn vặt và nhớ chọn các thực phẩm đảm bảo an toàn cho bé.

Ảnh: flickr.com

Thời tiết trong dịp Tết thường có độ ẩm cao, dễ có mưa phùn nhẹ, do đó bé sẽ rất dễ mắc cảm cúm và một số bệnh về đường hô hấp khác. Nếu gia đình đưa bé ra ngoài chơi thì nhớ cho bé mặc quần áo ấm áp, quàng thêm khăn mỏng và bịt khẩu trang sẽ giúp bé tránh được bụi bẩn và vi khuẩn gây bệnh.

Ảnh: flickr.com

Những vật dụng trang trí cây cảnh, bóng đèn, dây kim tuyến và đồ chơi nhỏ... có nguy cơ gây nghẹt thở nếu con bạn vô tình nuốt chúng. Do đó, bạn nên chọn các vật dụng trang trí có kích thước lớn để tránh các trường hợp đáng tiếc có thể xảy ra.

Đối với các vật trang trí bằng pha lê hay thủy tinh dễ vỡ, bạn nên đặt xa tầm tay của trẻ em. Hãy thu dọn các mảnh vỡ ngay lập tức để con bạn không bị trầy xước nguy hiểm nếu không may chạm vào.

Ảnh: flickr.com

Ngày Tết, nhà nào cũng dự trữ những ấm trà nóng để tiếp khách, các phích nước nóng thường hay để dưới chân bàn hoặc ngay trên bàn cho tiện. Bé nghịch ngợm chạm vào rất dễ bị bỏng, vì thế bạn hãy cẩn thận với các bình nước nóng trong nhà, nên để xa tầm tay của trẻ em.

Không chỉ vậy, bạn cũng nên cảnh giác với diêm và bật lửa. Khách đến nhà có nhiều người hút thuốc lá, nên đôi khi bật lửa hoặc diêm cũng là mối nguy hiểm khiến trẻ bị bỏng vì nghịch ngợm.

Tai nạn giao thông cũng là vấn đề rất đáng được quan tâm trong dịp Tết. Phụ huynh không nên uống bia rượu khi tham gia giao thông, đồng thời cho con trẻ ngồi yên trên xe và thắt dây an toàn, nhớ quan sát thật kỹ khi lưu thông trên đường sẽ đảm bảo an toàn cho cả nhà.

Cuối cùng, trước khi đi ngủ hoặc đi ra ngoài, bạn cũng nên tắt hết đèn điện và nến trang trí để phòng ngừa "bà hỏa" viếng thăm trong dịp Tết.

Ảnh: flickr.com

Theo Đình Huệ - Phụ nữ TPHCM

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]