Đi lên từ sự khác biệt

0

Chiến lược đầu tư có trọng tâm là bí quyết giúp tập đoàn Columbia Asia thành công tại châu á, trong đó có Việt Nam.

Tập đoàn Columbia Asia vừa đưa vào hoạt động một bệnh viện ở Bình Dương, quy mô 100 giường với đầy đủ các chuyên khoa. Đây chính là bệnh viện thứ 22 của Tập đoàn tại châu Á. Bệnh viện Quốc tế Columbia Asia Bình Dương là cơ sở thứ ba được thành lập tại Việt Nam, sau Bệnh viện Quốc tế Columbia Asia Gia Định và phòng khám quốc tế Columbia Asia Saigon tại TP.HCM.

Bệnh viện Quốc tế Columbia Asia Bình Dương được thành lập với 100% vốn đầu tư nước ngoài, trong đó 30% là của các thành viên thuộc Quỹ Dự phòng Malaysia, phần còn lại từ quỹ đầu tư quốc tế có trụ sở tại Mỹ. Hiện hệ thống bệnh viện và phòng khám của họ đã có mặt tại Ấn Độ, Malaysia, Việt Nam và Indonesia.

Bình Dương là một khu vực kinh tế lớn và là điểm kết nối giao thông với các tỉnh lân cận như Bình Phước, Đồng Nai, Tây Ninh và TP.HCM. Bệnh viện Quốc tế Columbia Asia Bình Dương được hình thành nhằm đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng trong tỉnh và các khu vực lân cận.

Bí quyết của Columbia Asia là đầu tư với quy mô hợp lý nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc y tế với chi phí thích hợp và đem lại cảm giác yên tâm, thoải mái cho bệnh nhân. Không đi theo mô hình của các bệnh viện lớn, hệ thống Columbia Asia chọn xây dựng các bệnh viện dưới 100 giường để nâng cao hiệu quả điều trị và hiệu suất sử dụng giường bệnh.

“Các bệnh viện của chúng tôi được xây dựng với quy mô như vậy nhằm để cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho người dân với chất lượng cao hơn và hoạt động hiệu quả hơn”, ông Kelvin Tan, Tổng Giám đốc Điều hành Hệ thống Columbia Asia tại Đông Nam Á, khẳng định.

Luôn đề cao tiêu chí hiệu quả dịch vụ và tận dụng công nghệ tiên tiến, Columbia Asia Bình Dương sử dụng hệ thống phần mềm quản lý riêng giúp việc truy cập thông tin và hồ sơ bệnh án mang tính bảo mật cao. Đồng thời hỗ trợ đội ngũ nhân viên, y tá, bác sĩ cập nhật thông tin của bệnh nhân nhanh chóng và thuận tiện hơn.

Không nằm ngoài mô hình chung của Tập đoàn, bệnh viện tại Bình Dương gồm 34 bác sĩ chuyên khoa, khám và điều trị tập trung vào các chuyên khoa phẫu thuật tổng quát, nội khoa tổng quát, tim mạch, tiêu hóa, chấn thương chỉnh hình, gây mê hồi sức, sản phụ khoa, nhi khoa cận lâm sàng và các chuyên khoa khác. Đặc biệt chú trọng vào phương pháp phẫu thuật nội soi không đau và ít xâm lấn.

Ông Thái Thượng Thương, Tổng Giám đốc Columbia Asia Bình Dương, phân tích: “Dân số Bình Dương và khu vực lân cận ngày một tăng, vì vậy chúng tôi có mặt nhằm đáp ứng nhu cầu thụ hưởng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tốt nhất cho người dân”.

Đạt được những mục tiêu tăng trưởng sẽ không dễ dàng, nhưng Columbia Asia cũng không quá vội vàng. Dù được tài trợ từ các quỹ đầu tư, nhưng Columbia Asia có một tầm nhìn đầu tư dài hạn, không chỉ gói gọn trong 5-10 năm. Hoạt động của họ đã vượt ra khỏi mục đích tài chính và hướng đến việc mang lại giá trị nhiều hơn cho xã hội.

Vào những ngày cuối tháng 7 vừa qua, ngày hội cộng đồng đã được tổ chức trong khuôn viên Bệnh viện Columbia Asia Bình Dương với sự tham gia của hơn 1.000 người dân trong khu vực. Cùng với các mạnh thường quân Johnson & Johnson Medical, Roche Pharmaceutical, Hồng Thiện Mỹ, Grass Savoye, Columbia Asia đã xây dựng được một cầu nối thông qua các hoạt động giao lưu, trong đó bao gồm một chương trình trò chuyện chuyên đề nhằm nâng cao nhận thức về y tế cho người dân tỉnh Bình Dương.

Sau những tín hiệu khả quan tại Malaysia, Indonesia và Ấn Độ, việc đầu tư xây dựng thêm một bệnh viện tại Việt Nam của Columbia Asia một lần nữa đánh dấu định hướng đầu tư lâu dài của tập đoàn này tại Đông Nam Á. Cùng với đó sẽ là nhiều lựa chọn dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân Việt Nam. Đồng thời, Columbia Asia sẽ tiếp tục đóng góp cho sự phát triển chung của cộng đồng cũng như nâng cao kiến thức chăm sóc sức khỏe cho người dân tốt hơn.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]