Điểm tên 5 nhóm thực phẩm khiến trẻ dậy thì sớm

Đáp ứng theo nhu cầu của trẻ, nhiều cha mẹ cho con ăn những loại thực phẩm vô tình khiến con dậy thì trước tuổi. Cùng điểm tên 5 nhóm thực phẩm này

15.5832

1. Thực phẩm thúc đẩy tăng trưởng

Nhiều bà mẹ lo lắng con gầy ốm hay thấp bé hơn bạn bè cùng trang lứa nên đã mua rất nhiều thực phẩm chức năng để cải thiện tình hình cho con

​Tuy nhiên theo các chuyên gia, đa phần những thực phẩm chức năng này đều chứa chất kích thích tăng trưởng rất mạnh, những hormone tăng trưởng này khiến trẻ ở độ tuổi từ 5-6 tuổi phát triển ngang bằng với bé 8-10 tuổi. Đương nhiên việc này đã đi trái với quy luật phát triển tự nhiên của trẻ.

Đó chính là nguyên nhân khiến trẻ dậy thì sớm.

Lời khuyên: Mỗi bé có quá trình phát triển khác nhau nên nếu con hoàn toàn khỏe mạnh bình thường dù trẻ có chậm lớn hơn các bạn cùng trang lứa cũng không đáng lo. Hãy tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi cho con dùng thực phẩm chức năng.

2. Thuốc bổ

Theo các bác sĩ Đông y những thực phẩm như thuốc bổ hay thuốc bắc dạng sắc, dạng chế biến (gà thuốc bắc, gà tần,..) sẽ làm thay đổi quá trình bài tiết trong cơ thể, từ đó dễ gây dậy thì sớm, không tốt cho sự phát triển của trẻ.

3. Phần đầu, cổ thịt gia cầm


Hiện nay, nhiều loại gia cầm đều có chứa hormone tăng trưởng rất mạnh. Các hormone này thường tập trung nhiều ở tuyến nội tiết ở phần đầu và cổ gia cầm. Do vậy, nếu thường xuyên cho trẻ ăn cổ, đầu gà, vịt, ngan, ngỗng cũng là một cách gián tiếp khiến trẻ bị dậy thì sớm.

4. Cách chế biến thực phẩm


Chiên, xào nhiều dầu mỡ (đại diện là những món ăn được hầu hết mọi đứa trẻ đều yêu thích như gà rán, khoai tây chiên…) thường tạo nên những chất béo thừa không chỉ dễ gây béo phì mà còn gây rối loạn bên trong cơ thể.

Dầu ăn chiên đi chiên lại càng đặc biệt nguy hiểm hơn. Nghiên cứu cho thấy những đứa trẻ ăn thức ăn nhanh trên 2 lần/tuần có nguy cơ dậy thì sớm cao gấp 2,5 lần so với những đứa trẻ ăn uống bình thường.

3. Rau quả trái mùa

Không nên cho bé dưới 5 tuổi ăn rau củ trái mùa vì để có những loại trái cây, rau quả trái mùa xanh tươi, chín đẹp nhiều nông dân đã không ngại sử dụng thuốc kích thích tăng trưởng, thuốc kích thích ra hoa kết quả và thuốc ép chín trái mùa.

VŨ NGA (Tổng hợp)/Theo ĐSPL

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]