Dinh dưỡng và tập luyện có giúp phòng bệnh ung thư?

Chế độ dinh dưỡng và tập luyện có giúp phòng bệnh ung thư không? - Trần Trung Hiếu (Ba Vì, Hà Nội).

15.5771
GS.TS Nguyễn Ngọc Kha, nguyên Trưởng khoa Ngoại, Bệnh viện K tư vấn:

Ăn uống và tập luyện cũng có tác dụng hỗ trợ phòng bệnhh ung thư. Người có chế độ dinh dưỡng bất hợp lý sẽ có nguy cơ ung thư nhiều hơn. Người hay hút thuốc lá cũng vậy.

Ảnh minh họa.

Tuy nhiên, bên cạnh dinh dưỡng và tập luyện thể thao thì mọi người vẫn phải để ý cơ thể mình, khi phát hiện có gì bất thường thì đi khám sớm, bởi thực tế có những người sống rất "chuẩn mực", ăn uống khoa học nhưng vẫn mắc ung thư. Khi phát hiện ra bệnh sớm, việc điều trị sẽ khả quan. Lý tưởng nhất là mọi người nên đi khám định kỳ chứ không chờ đến khi có bất thường mới đi khám.

Theo PV - Kiến thức
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]