Nghiên cứu mới nhất của các
nhà khoa học Mỹ phát hiện,
phụ nữ mang gen BRCA có
thể
hạ thấp được
nguy cơ mắc
ung thư tuyến vú và
buồng trứng khi tiến hành phẫu
thuật cắt buồng trứng.
Nghiên cứu trước đó đã xác nhận, sự
đột biến gen BRCA1 và BRCA2 là nguyên
nhân chủ yếu gây ung thư tuyến vú và buồng trứng. Những phụ nữ mang hai gen này
xác suất mắc ung thư tuyến vú và buồng trứng cao gấp 4 đến 9 lần so với người
bình thường.
Các nhà khoa học Mỹ đã tiến hành
nghiên cứu đối với gần 2.500 phụ nữ mang
gen BRCA, độ tuổi dưới 50, trong thời gian 4 năm. Những phụ nữ này đều chưa mắc
ung thư trước khi các nhà khoa học thực hiện cuộc nghiên cứu.
Kết quả cho thấy,
trong số những phụ nữ thực hiện
phẫu thuật cắt buồng trứng có 1% đối tượng mắc
ung thư buồng trứng, 11% mắc ung thư tuyến vú. Tuy nhiên, trong số những phụ nữ
không phẫu thuật cắt buồng trứng, con số này lần lượt là 6% và 19%.
Các nhà khoa học cho biết, nghiên cứu trên không thể chứng minh mối quan
hệ tất nhiên giữa việc cắt buồng trứng với ung thư buồng trứng và ung thư tuyến
vú. Tuy nhiên, việc cắt buồng trứng
gây ra một số vấn đề về tâm sinh lý cho
người bệnh.
Các nhà khoa học cho biết, trước khi phẫu thuật cắt buồng trứng cần
phải tính đến các hậu quả mà nó gây ra./.