Thuốc tránh thai giảm nguy cơ ung thư buồng trứng

15.6056

Theo một nghiên cứu vừa công bố ở châu Âu ngày 26/10/2011 vừa qua, những phụ nữ dùng thuốc tránh thai, thì nguy cơ ung thư buồng trứng giảm được một nửa.

Theo Foxnews, trong một nghên cứu vừa công bố về mối liên quan giữa ăn kiêng, phong cách sống và bệnh ung thư trên một số lớn phụ nữ, người ta đã kết luận việc dùng thuốc tránh thai với bất cứ thời gian nào cũng giảm được 15% khả năng bị ung thư.

Thuốc tránh thai giúp phụ nữ ngăn ngừa nguy cơ ung thư buồng trứng. Ảnh minh họa.

Nghiên cứu đã phát hiện chỉ 28 trong số100.000 phụ nữ dùng thuốc tránh thai dưới 12 tháng bị ung thư buồng trứng. Nguy cơ này còn giảm xuống nữa, tới chỉ còn 15 trường hợp khi đã dùng thuốc 10 năm trở lên.

Mang thai là một biện pháp tốt thứ hai để giảm ung thư buồng trứng, xuống còn 29 trường hợp trong số 100.000 người. Nếu tiếp tục sinh con thì mỗi lần sinh con lại giảm thêm 8%.

Bài nghiên cứu công bố trên Tạp chí British Journal of Cancer là một phần trong chương trình mang tên European Prospective Investigation of Cancer (EPIC), có trụ sở ở Lyon, Pháp.

Naomi Allen, một thành viên của chương trình EPIC tại trường Đại học Oxford cho biết: “Ung thư buồng trứng rất khó phát hiện và việc đề phòng là biện pháp chủ yếu để tránh bệnh này. Những kết quả nghiên cứu nói trên rất quan trọng vì đa số phụ nữ không biết rằng uống thuốc tránh thai hoặc mang thai là hai cách giúp họ giảm nguy cơ bị ung thư buống trứng sau này”.

Người ta cho rằng uống thuốc và mang thai làm thay đổi hàm lượng hocmon tác động đến nguy cơ mắc bệnh của phụ nữ. Tuy nhiên các nhà nghiên cứu còn cảnh báo thêm là việc sử dụng thuốc tránh thai tuy giảm ung thư buồng trứng nhưng lại tăng ung thư vú nên cần phải sử dụng sao cho đạt được sự cân bằng tối ưu.

 

BACSI.com (Theo VNN)

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]