Ghép gan thành công cho cháu bé 7 kg

15.6

Tiên đoán sẽ gặp khó khăn bởi bệnh nhân nặng 7,1 kg có thể trạng yếu, tuy nhiên sau gần nửa ngày phẫu thuật, khuya 7/12, các bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng 2 (TP HCM) tuyên bố đã ghép gan thành công cho bé Tăng Ngọc My.
>

Dù phải chờ vài tuần để theo dõi diễn tiến sau mổ, tuy nhiên theo các bác sĩ, việc lấy và ghép gan khá suôn sẻ. Hiện sức khỏe của bé My và mẹ (người cho gan) hoàn toàn ổn định.

Được đưa vào phòng mổ từ 9h ngày 7/12, đến 18h, hai phân thùy trái gan bên trái của mẹ bệnh nhi đã được tách thành công. Tuy nhiên êkip phẫu thuật gặp trở ngại ở bệnh nhi do gan của bé bị xơ phải cắt bỏ hoàn toàn, trong khi đó lá gan lại bị nhiễm mỡ và dính vào nhiều bộ phận khác trong nội tạng.

Phải mất nhiều giờ, các bác sĩ mới lấy toàn bộ gan ra khỏi cơ thể cháu bé để bắt đầu tiến hành ghép. Mọi việc sau đó diễn ra theo đúng kế hoạch. Bệnh nhi được đưa đến phòng hồi sức trong tình trạng sức khỏe ổn định.

Theo Tiến sĩ Trương Quang Định, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng 2, đây chỉ là thành công bước đầu, bởi bệnh nhi còn phải được theo dõi trong vài tuần, xem mảnh ghép có bị đào thải hay không.

Bé Tăng Ngọc My, 12 tháng tuổi, ngụ tại quận 6, TP HCM, bị teo đường mật bẩm sinh. Lúc 2 tháng tuổi, bé được phẫu thuật nhưng không thuyên giảm. Các chẩn đoán cho thấy, bé bị xơ gan tiến triển. Ghép gan là giải pháp cuối cùng giúp bé duy trì sự sống.

Phương Nghi

Gửi câu hỏi tư vấn tại đây hoặc về [email protected]
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]