Hai ca này được các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy phối hợp với 12 bác sĩ đến từ Bệnh viện ASAN (Hàn Quốc). Mỗi ca ghép kéo dài hơn 10 tiếng đồng hồ. TS.BS Phạm Hữu Thiện Chí Phó khoa Ngoại – Gan – Mật – Tụy cho biết, hai bệnh nhân được ghép gan là bà L.T.P.M (SN 1949, ngụ ở TPHCM) và ông H.T (SN 1955, ngụ ở Bến Tre). Cả hai bệnh nhân đều ở tình trạng bệnh rất nặng, có nguy cơ tử vong nếu không được ghép gan. Bà P.M bị xơ gan giai đoạn cuối, nhiễm nhiễm viêm gan siêu vi C và ung thư gan. Người cho là con trai đầu (37 tuổi). Ông H.T được chẩn đoán là ung thư gan, xơ gan, nhiễm viêm gan siêu vi B. Người cho gan là con trai của bệnh nhân (32 tuổi). 

Theo bác sĩ Chí, đây là hai ca ghép gan được thực hiện trên người cho sống nên ngoài việc hồi sức, phẫu thuật cho người nhận, cần hết sức chú ý an toàn đối với người cho gan. Các bác sĩ phải tính toán phần gan lấy ra vừa đủ cho người bệnh mà không ảnh hưởng đến sức khỏe người cho, biến chứng phẫu thuật phải rất thấp…Nhờ đó, diễn tiến cả hai ca ghép đều nằm trong dự tính. 1 giờ sau ca phẫu thuật cắt gan, cả hai người con trai hiến gan đã hoàn toàn tỉnh táo. 2 bệnh nhân được ghép cũng đã tỉnh, sức khỏe tốt, không có biến chứng phẫu thuật. Hiện nay, cả 4 người cho và được ghép gan đang được chăm sóc tại phòng hồi sức cách li để các bác sĩ hồi sức, theo dõi và chăm sóc nghiêm ngặt. 

TS.BS Phạm Thị Ngọc Thảo, Phó Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy chia sẻ, ca ghép gan thứ 2 mới kết thúc vào 22 giờ đêm qua (11.10). Tuy mệt mỏi vì phải trải qua hàng chục tiếng đồng hồ phẫu thuật nhưng các bác sĩ cảm thấy vui vì kết quả 2 ca ghép rất khả quan. 

TS.BS Đoàn Tiến Mỹ, Trưởng khoa Ngoại – gan – mật – tụy cho biết thêm ghép gan đã trở thành một kỹ thuật thường quy đối với một số nước có nền y học phát triển như Hoa Kỳ, Châu Âu, ở Hàn Quốc, Đài Loan, Nhật Bản…Tuy vậy, ở Việt Nam, đây vẫn còn là một kỹ thuật khó. Hiện nay, Bệnh viện Chợ Rẫy đang phối hợp với bệnh viện ASAN trong các ca ghép gan. Đồng thời, Ban Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy cũng cử một đội ngũ bác sĩ sang Bệnh viện ASAN để học hỏi kinh nghiệm ghép tạng với hi vọng, trong thời gian không xa, ghép tạng trở thành một kỹ thuật thường quy của Bệnh viện Chợ Rẫy. 

Từ năm 2012 đến nay, Bệnh viện Chợ Rẫy đã thực hiện 6 ca ghép gan, trong đó có 5 ca ghép gan từ người cho sống, 1 ca ghép gan từ người cho đã chết não. Ngoài ra, đã phối hợp lấy đa tạng và chuyển khối tạng ghép (tim phổi, tim, gan) từ hai ca chết não để tiến hành ghép tại bệnh viện Việt Đức (Hà Nội), bệnh viện Trung ương Huế.

Clip: BS.CKII Trần Thanh Linh, Phó Khoa Hồi sức Cấp cứu nói về tình trạng sức khỏe của các bệnh nhân