Chào bác sĩ!
Cháu là nữ, năm nay cháu 21 tuổi. Một năm trở lại đây, cháu mơ ngủ và hay nói linh tinh, cũng có
đêm mơ và hét toáng lên. Thời gian gần đây, đêm nào cháu cũng mơ, giấc mơ hiện về càng rõ rệt và
nhớ chi tiết giấc mơ đến rõ ràng. Còn có những đêm cháu hét lên thành tiếng vang mà không ý thức
được là mình đang hét, và cứ cách khoảng 2,3 ngày cháu lại nằm mơ. Thưa bác sĩ, cháu có mắc bệnh gì
không và có cần điều trị không ạ? Mong bác sĩ giải đáp giúp cháu.
Cháu cảm ơn bác sĩ. (legiang…@gmail.com)
Chào cháu,
Giấc mơ là một hoạt động
tâm thần của con người trong lúc ngủ. Ngủ mơ là một
hiện tượng bình
thường, có thể xảy ra với mọi đối tượng và cũng tương đối phổ biến. Hiện tượng nói khi mơ cũng
tương tự như vậy, nhưng nếu nói mơ diễn ra nhiều lần và lặp đi
lặp lại thì cháu nên xem xét lại
tình trạng sức khỏe của mình.
Theo các phân tích về
tâm lý học, hiện tượng nói khi mơ là sự phản ánh các mong muốn và nhu cầu của
chúng ta mà khi thức ta không làm được hoặc không dám làm. Điều này có thể được thể hiện khi ngủ mơ
nhưng còn tùy thuộc vào thể trạng sức khỏe của cháu khi đó.
Thường thì khi sức khỏe yếu hơn, điều
này sẽ được thể hiện rõ rệt hơn. Nó phản ánh các vấn đề tâm lý mà chúng ta đang gặp phải.
Ngủ mơ thường xuyên còn có thể là
triệu chứng của bệnh
rối loạn giấc ngủ. Nó thường xảy ra khi
chúng ta bị áp lực, căng thẳng, trầm cảm, stress, rối loạn cảm xúc, tâm thần phân liệt…
Một trong
những hệ quả của điều này là tình trạng mất ngủ hoặc ngủ quá nhiều (có các triệu chứng như ngủ mê
mệt, buồn ngủ quá mức). Bên cạnh đó, một số trường hợp nặng còn bị mộng du, nói mơ liên tục, vung
tay vung chân,
đái dầm…
Ngoài ra, ngủ mơ liên tục còn có thể là triệu chứng của bệnh về
tim mạch. Khi mắc bệnh về tim mạch,
tuần hoàn máu không tốt sẽ dẫn đến tình trạng thiếu oxy, ảnh hưởng đến hệ thần kinh và gây ra tình
trạng nói mơ.
Với trường hợp của cháu BS Mèo khuyên cháu nên đến bệnh viện khám để kiểm tra tình trạng sức
khỏe và có hướng điều trị phù hợp. Bên cạnh đó, cháu cũng nên duy trì một lối sống lành mạnh, dành
thời gian thư giãn, nghỉ ngơi, hạn chế suy nghĩ nhiều để tránh các áp lực tâm lý, thường xuyên tham
gia các hoạt động tập thể, thể thao lành mạnh để có được một tinh thần thoải mái.
Chúc cháu luôn khỏe mạnh.
Theo BS Mèo - Trí thức trẻ