Giải pháp khi trẻ bị lòi dom

Con tôi hiện được 8 tháng tuổi, hồi 6 tháng, cháu bị kiết lỵ. Tôi nấu bột với rau và khoai lang thì cháu đi ngoài dễ hơn.

15.6182
Nhưng giờ mỗi khi đại tiện, cháu đều bị lòi dom nên tôi rất lo lắng, xin bác sĩ cho lời khuyên.
 
(Nguyệt, Hà Nội)
 
Theo mô tả của bạn thì em bé đã bị rối loạn tiêu hóa. Tình trạng này kéo dài sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe và sự tăng trưởng của bé.

 Để khắc phục tình trạng này triệt để, bạn có thể thực hiện đồng thời các hướng dẫn sau:

- Việc tập ăn dặm nên thực hiện từ từ để bé làm quen. Ban đầu, bạn chỉ nên cho bé ăn lỏng, dễ tiêu hóa như bột sữa, bổ sung đạm ít một và nên bắt đầu từ thịt lợn với lượng rất ít và nấu kỹ, sau đó điều chỉnh dần tùy theo nhu cầu, khả năng đáp ứng của bé. Nếu người mẹ vội vàng sẽ làm hỏng hệ tiêu hóa còn non của trẻ. Khi bé ăn dặm cần bổ sung thêm nước hằng ngày, với bé 6 tháng cần bổ sung ít nhất 200ml nước mỗi ngày.

- Xoa bụng ngày 2 lần, mỗi lần 2-3 phút để giúp bé có thói quen đi cầu mỗi ngày và không phải rặn.

- Bổ sung men vi sinh cho bé.
 
Bệnh lòi dom của bé sẽ từ từ hết nếu hệ tiêu hóa của bé luôn khỏe mạnh. Khi bé lớn hơn mới có thể điều trị được.
 
 Chúc bé khỏe mạnh và hay ăn chóng lớn!
 
AloBacsi.vn (Theo DS Lê Phương - VnExpress)
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]