Giải quyết da khô và ngứa mỗi khi trời chuyển lạnh

Da mẩn ngứa khi trời lạnh chính là biểu hiện của dị ứng thời tiết đó.

15.6056
Chào bác sĩ,

Cháu không biết là mình mắc bệnh gì mà đợt gần đây (khoảng từ lúc trời chuyển sang mùa thu) thì cháu hay bị mẩn ngứa, da cũng bị khô hơn nhiều. Các nốt mẩn nhiều dần khi trời tối và đến sáng hôm sau ngủ dậy thì lại hết. Hôm nào trời lạnh hơn thì nó nổi lên nhiều hơn. Thực sự là cháu rất khó chịu, mà gãi thì không dám vì sợ xước da. Mong bác sĩ cho cháu lời khuyên ạ!

Cháu cảm ơn bác sĩ. (giacmo…@gmail.com)


Trả lời:

Chào cháu,

Theo những gì mà cháu miêu tả, có thể cháu đã mắc phải dị ứng thời tiết.

Khi thời tiết sang thu, trời chuyển lạnh, có rất nhiều người mắc phải chứng mẩn ngứa toàn thân, chính là dị ứng thời tiết. Thông thường, khi gặp lạnh, trong cơ thể chúng ta sẽ diễn ra quá trình co mạch máu ở ngoại vi lại để bớt tỏa nhiệt. Tuy nhiên, ở một số người, chủ yếu là những người bị mẫn cảm, cơ thể phản ứng một cách “bất thường” bằng hiện tượng giãn mạch. Điều này khiến cho huyết tương tràn qua thành mạch, xâm nhập vào các mô, dẫn đến triệu chứng ngứa ngáy và sưng nề. Thậm chí, khi bị lạnh nhiều, chúng ta còn có thể bị mẩn ngứa toàn thân và đau bụng.



Dị ứng thời tiết có thể điều trị bằng các loại thuốc đặc trị dị ứng, tuy nhiên, điều này cần dựa vào thể trạng sức khỏe cũng như mức độ bệnh của từng người. Vì thế, cháu cần tuân theo đầy đủ chỉ dẫn của bác sĩ khi đi khám, tránh tự dùng thuốc bừa bãi.

Ngoài việc điều trị bằng thuốc, cháu cũng nên chú ý hơn tới việc chăm sóc cơ thể. Có rất nhiều người không uống thuốc, chỉ cần chăm sóc cơ thể tốt hơn là bệnh có thể tự khỏi. Điều này rất quan trọng trong việc chữa trị bệnh, đồng thời còn là việc làm cần thiết để phòng bệnh kéo dài.

Những chú ý cần thiết bảo vệ cơ thể khỏi dị ứng thời tiết:

- Giữ ấm cơ thể, nhất là trong những ngày giao mùa, có gió lạnh…

- Tắm rửa thường xuyên, vệ sinh cơ thể sạch sẽ để da được thông thoáng. Khi tắm, cháu nên dùng nước ấm vừa phải, tránh chà xát mạnh và tránh tắm quá lâu.

- Tăng cường uống nước, ăn hoa quả, ngoài ra, cháu cũng có thể sử dụng kem dưỡng ẩm để làm ẩm da, từ đó hạn chế tình trạng da khô gây ngứa.

- Khi da có biểu hiện mẩn ngứa, cháu tuyệt đối không nên gãi hay chà xát vì điều này có thể gây xước da, dẫn đến nhiễm trùng, viêm da…

Chúc cháu sớm khỏi bệnh và luôn khỏe mạnh.
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]