Giúp chị em giảm đau ngày đèn đỏ

Thay vì để cơn đau hành hạ khiến bạn không thể tập trung làm bất cứ việc gì mỗi khi tới chu kỳ thì nay bạn có thể tránh cơn đau bằng những mẹo nhỏ hết sức đơn giản.

0
  • 1

    Ăn những thực phẩm “giảm đau”

    Thay vì đổ tiền vào những viên thuốc giảm đau có thể đem lại tác dụng phụ thì bạn nên kết thân với những món ăn có tác dụng chữa đau bụng, đau lưng đồng thời giảm căng thẳng trong những ngày “đèn đỏ”. Danh sách các món ăn chữa đau cho chị em trong những ngày này bao gồm các món ăn giàu vitamin D, vitamin nhóm B và canxi. Sữa có vẻ là một lựa chọn khôn ngoan trong những ngày đèn đỏ.

  • 2

    Chườm nóng

    Dù bạn đau lưng, nhức đầu hay đau bụng mỗi khi tới kỳ nguyệt san thì các biện pháp chườm nóng đều có thể giúp bạn làm dịu bớt cơn đau. Đây cũng là một trong những biện pháp lâu đời và phổ biến nhất mà chị em phụ nữ thường chia sẻ với nhau. Bạn có thể mua túi chườm trong siêu thị hoặc dùng khăn nhúng nước ấm để chườm. Nếu trong trường hợp cấp bách, bạn có thể dùng các miếng cao dán để dán vào vùng bị đau.

  • 3

    Không uống cà phê

    Có thể cà phê là thức uống yêu thích của bạn nhưng đối với nguyệt san thì cà phê là một trong những điều tối kỵ, nhất là với những chị em thường bị khó ở trong kỳ nguyệt san. Cà phê chứa chất kích thích caffeine khiến cho thần kinh dễ bị kích động, trong những ngày đèn đỏ, vốn dĩ chúng ta đã rất dễ bị stress, nếu dùng thêm cà phê thì chỉ khiến tình hình tồi tệ hơn. Trong nhiều trường hợp, uống cà phê vào những ngày này có thể gây nhức đầu nặng, đau bụng nhiều hơn.


    Tập thể dục nhẹ nhàng giúp giảm đau trong ngày 'đèn đỏ'. (Ảnh minh họa)

  • 4

    Uống nhiều nước

    Uống nhiều nước là lời khuyên của mọi bác sĩ giúp cho chúng ta có sức khỏe và có làn da đẹp. Hơn thế nữa, trong kỳ nguyệt san, việc bổ sung nước cho cơ thể là vô cùng quan trọng vì giai đoạn này cơ thể thường đổ nhiều mồ hôi khi bạn bị đau, đồng thời bạn cũng bị mất một lượng máu nhất định. Uống ít nhất 8 cốc nước/ngày để giữ cho cơ thể cân bằng, không bị mất nước và mệt mỏi.

  • 5

    Tập thể dục

    Rất nhiều chị em có quan niệm sai lầm rằng không nên tập thể dục vào những ngày đèn đỏ. Thế nhưng các nhà khoa học lại khẳng định rằng những người càng ít vận động càng dễ bị các chứng khó chịu của kì nguyệt san tấn công. Một vài bài tập hít thở, co duỗi cơ thể là tốt nhất trong những ngày này.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]