Hàn Quốc: Phà bị chìm do người lái thiếu kinh nghiệm?

VOV.VN - Hàn Quốc đã phái 26 tàu, thuyền cùng 3 phi cơ để tham gia vào công tác cứu trợ chiếc phà chìm.

15.5878

Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye, chiều ngày 17/4 (giờ địa phương) đã tới hiện trường vụ chìm phà Sewol đang trong hành trình từ thành phố Incheon đến đảo Jeju.

Tổng thống Park đã tới hiện trường bằng chuyên cơ.

Hiện tại lực lượng cảnh sát biển Hàn Quốc đang tích cực triển khai công tác cứu hộ, tìm kiếm khoảng 290 người mất tích. Hàn Quốc đã phái 26 tàu, thuyền cùng 3 phi cơ để tham gia vào công tác cứu trợ chiếc phà chìm.

Lực lượng cứu hộ tiếp cần phà bị chìm (Ảnh: Yonhap)

Theo Yonhap, vào lúc xảy ra sự cố phà, trong phòng vận hành có nhiều người lính hải quân trong đó có 3 lính mới kinh qua 1 năm thực tế nghề nghiệp.  

Những người lính lái tàu này thực hiện các thao tác nghề nghiệp theo mệnh lệnh. Vì vậy, chiếc phà không thể vận hành nếu không theo các thao tác của những lính hải quân này.

Vào lúc sự cố xảy ra, phà đã không vận hành theo chế độ lái tự động mà bằng lái tay. Trước đó, theo kết luận ban đầu của Cảnh sát biển Hàn Quốc thì nguyên nhân chính có thể là “do đổi hướng đột ngột”. Tuy nhiên, khu vực mà phà xảy ra sự cố là khu vực có dòng chảy nhanh và xoáy. Do vậy khi gặp dòng chảy nhanh, phà có khả năng bị chệch hướng khiến những người lái phà mới vào nghề không “trở tay” kịp khi vận hành phà.

Nguyên nhân của vụ việc vẫn đang được làm rõ.

Cũng theo Yonhap, do vụ chìm phà, Hàn Quốc có khả năng sẽ hoãn cuộc diễn tập chung trên biển và Hội thảo Hải quân Tây Thái Bình Dương dự kiến sẽ tổ chức tại Trung Quốc vào cuối tháng 4 này./.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]