Hạt mùi không ngăn được bệnh sởi

GiadinhNet - Bệnh sởi bùng phát và thông tin dùng hạt mùi tắm cho trẻ có thể ngăn được bệnh sởi đang khiến mặt hàng này tăng giá lên gấp 3 lần. Tuy nhiên, các chuyên gia Đông y lại cho rằng tắm hạt mùi chỉ có tác dụng diệt khuẩn nhưng không ngăn được bệnh sởi.

15.6126
Một cửa hàng bán hạt mùi với mức giá 200.000 đồng/kg hạt mùi loại to và 300.000 đồng/kg hạt mùi loại nhỏ. Ảnh: M.H
 
Hạt mùi tăng giá gấp ba

Với thông tin truyền miệng, hạt mùi ngăn được bệnh sởi, nhiều gia đình đổ xô đi mua hạt mùi về tắm cho trẻ. Theo đó, mặt hàng này được các tiểu thương trục lợi đẩy giá tăng gấp 3 lần so với bình thường.

Chị Vũ Thị Bích Huệ (phố Ngõ Trạm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đang tìm mua hạt mùi cho biết: “Cách đây nửa tháng tôi mua hạt mùi về trồng trong hộp xốp lấy rau sạch ăn, giá chỉ 8.000 đồng/lạng (80.000 đồng/kg). Nhưng hôm nay, cũng cửa hàng đấy, tôi đến mua về tắm cho cháu thì bà chủ hét giá 200.000 đồng/kg”.

Chúng tôi đến chợ Nghĩa Tân (quận Cầu Giấy, Hà Nội) tìm mua hạt mùi thì giá còn “khủng” hơn. Một chị chuyên bán các loại cây lá thuốc Nam tại chợ Nghĩa Tân phát giá: “Loại hạt to là 200.000 đồng/kg, nhỏ thì 300.000 đồng/kg. Loại to là hàng Tàu, còn loại nhỏ là hàng mình. Em lấy loại nào?”. “Chị bán đắt thế, cách đây ít hôm em mua có 80.000 đồng/kg”, chúng tôi căn vặn. “Ôi dào, ngày trước khác, bây giờ khác, mua về tắm ngừa sởi cho con tốt lắm. Ngày trước chị còn bán có 70.000 đồng/kg. Nhưng bây giờ nhiều người mua về tắm cho con, khan hàng lắm, nhập hàng cũng tăng cao buộc phải tăng giá”, chị bán hàng nói.

Cũng trong vai khách hàng, chúng tôi thắc mắc về mức giá bán hạt mùi quá cao, chị Nguyễn Thị Yến, chủ cửa hàng bán cây lá thuốc Nam ở chợ Ngọc Hà (quận Ba Đình, Hà Nội) tỏ ra bực bội nói: “Giá tăng chung vì hiếm hạt mùi. Bây giờ ngày nào tôi cũng bán hết cả tải hạt mùi”.

Tại Hà Nội, theo khảo sát của chúng tôi, không chỉ chợ Nghĩa Tân, Ngọc Hà giá hạt mùi tăng gấp 3 lần bình thường mà các chợ Phùng Khoang, Vĩnh Tuy, Hoàng Hoa Thám, chợ Thành Công… cũng tăng giá tương tự.
 
Tác dụng không như truyền miệng

Không chỉ hạt mùi mà cây mùi già cũng có giá “cắt cổ”. Bình thường, một bó cây mùi già chỉ có giá 7.000 - 10.000 đồng thì nay là 20.000- 30.000 đồng. Để bán chạy hàng và giải thích cho việc tăng giá của mình, các tiểu thương đều lý giải rằng do cây mùi già khan hiếm, gần hết mùa nên nhiều nhà muốn để giống thay vì mang đi bán. Cây mùi già tươi được đồn thổi là rất tốt cho việc ngăn ngừa bệnh sởi, tốt hơn cả hạt mùi khô nên giá cao các mẹ cũng cố để mua tắm cho con.

BS Nguyễn Bá Hiếu, Phòng khám Nhi khoa (đường Hồ Tùng Mậu Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết: “Thời gian gần đây tôi được rất nhiều người hỏi xem hạt mùi có tác dụng ngăn bệnh sởi không? Quả thực lúc đầu thấy một vài người hỏi thì tôi khá bất ngờ vì chưa nghe thấy bài thuốc này bao giờ. Nhiều bà mẹ đưa con đến khám ở phòng khám của tôi còn nói chuyện với nhau là mua cây mùi già hoặc hạt mùi khô về nấu nước tắm cho con là không lo gì đến dịch sởi nữa. Nghe mà rùng mình thành thử mình cứ phải bất đắc dĩ tham gia vào câu chuyện của bài thuốc thiếu khoa học và không đúng cách này. Vì biết mà không nói thì rất tội cho các bé”.

“Tôi khẳng định hạt mùi, cây mùi già không có tác dụng gì trong việc ngăn sởi. Và đến nay cũng chưa có một bằng chứng khoa học nào về những bài thuốc dân gian như hạt, lá mùi chữa được sởi. Tắm lá, hạt mùi chỉ là một biện pháp chăm sóc vệ sinh cơ thể. Không chỉ riêng lá mùi, mà bất cứ loại lá nào có tính sát khuẩn đều có thể dùng để tắm, mục đích là vệ sinh da trẻ sạch sẽ, phòng nguy cơ bội nhiễm vi khuẩn”, BS Hiếu khẳng định. “Tin lời truyền miệng rồi bỏ qua tiêm vaccine thì cơ thể không có miễn dịch nguy cơ mắc bệnh sởi sẽ rất cao”, BS Hiếu khuyến cáo.

Còn BS Nguyễn Xuân Hướng, nguyên Chủ tịch Hội Đông Y Việt Nam cũng cùng quan điểm rằng, lá,  hạt mùi không có tác dụng trong việc phòng và trị sởi. Trong Đông y, hạt mùi được dùng khi bệnh nhân chưa nổi ban sởi để kích thích các ban nổi hết lên trên da cho nhanh khỏi. Tức là hạt mùi sẽ được ngâm với rượu, sau đó dùng thứ nước hỗn hợp rượu ngâm hạt mùi đó để lau lên người cho hạt sởi nhanh chóng nổi khắp để nhanh bay đi.

Một số chuyên gia Đông y được hỏi cũng cho rằng, dầu rau mùi được sản xuất từ hạt giống của cây rau mùi và đã được chứng minh là loại thảo dược có rất nhiều lợi ích cho sức khỏe như giảm đau, giảm chuột rút và co giật, giảm buồn nôn, hỗ trợ tiêu hóa, điều trị các nhiễm trùng do nấm… Cũng có nghiên cứu chỉ ra rằng, dầu rau mùi có khả năng kháng khuẩn, kìm hãm sự phát triển của vi sinh vật, ngăn ngừa các bệnh lây qua đường thực phẩm và thậm chí trong điều trị các bệnh nhiễm trùng kháng kháng sinh.

Như vậy, việc sử dụng hạt mùi, cây mùi già chỉ có tác dụng kháng khuẩn, làm sạch da của trẻ nhưng nếu quá cả tin mua hạt mùi rau mùi về tắm cho con mà bỏ qua tiêm vaccine phòng sởi là quan niệm hết sức sai lầm. Thiết nghĩ các mẹ, phụ huynh có ý định mua hạt mùi về tắm cho con cần nghiên cứu, hỏi ý kiến chuyên gia về vấn đề này để được tư vấn tốt nhất thay vì đổ xô đi mua hạt mùi khiến tư thương tăng giá trục lợi.
 
Giá hạt mùi các tỉnh cũng tăng cao

Không chỉ ở Hà Nội mà các tỉnh thành khác, giá hạt mùi cũng trở nên đắt đỏ. Cụ thể như ở các huyện Nghĩa Đàn, Diễn Châu, Quỳ Hợp thuộc tỉnh Nghệ An, chưa bao giờ hạt mùi lại được người lạ tìm mua nhiều như vậy. Chị Lương Bích Diệp (ở thị trấn Thái Hòa, Nghĩa Đàn), cho biết: “Không chỉ dân thị trấn mà có cả những người lạ, nói tiếng Bắc lên đây hỏi mua gom với số lượng lớn. Hạt mùi trước chỉ để cho các vựa rau dự trữ, nay người dân cũng mua dự trữ. Giá lên tới hơn 100.000 nghìn/kg”.

Trên các trang mạng xã hội, chưa bao giờ các mẹ lại quan tâm hỏi han cũng như trao đổi kỹ về việc phòng và trị sởi cho con đến thế. Cơn bão giá hạt mùi “ăn” theo nỗi lo lắng của những bậc phụ huynh, đã có không ít người sẵn sàng biếu không hạt mùi già cho những thành viên có nhu cầu. Mở shop bán nước hoa trên trang cá nhân, nhưng Linh (ở Hà Nội) lại quyết định tạm ngưng việc bán hàng một ngày để chia 6kg hạt mùi già được chồng gom tại quê cho những bà mẹ có nhu cầu. Linh cho biết, mỗi gói 250g chỉ để tặng không bán và ưu tiên cho các mẹ có con chưa được tiêm phòng. Tuy nhiên, đó chỉ là số lượng quá nhỏ so với nhu cầu thực tế.
 
Quang Thành
 
Mai Hạnh
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]