Theo lương y Nguyễn Đức Nghĩa, cây mùi hay quả mùi, thực chất là cây ngò rí và quả ngò rí mà người miền Nam thường gọi. 
Đây là loại quả có tác dụng trong trong việc giúp cho sởi mọc ra ngoài da. Quả mùi có vị cay, tính ôn, có tác dụng phát tán, thúc cho sởi mọc.
"Trong Đông y, việc giúp sởi mọc ra gọi là trừ tà khí, đó là nguyên nhân gây ra bệnh. Việc giúp sởi trục thoát ra ngoài là chữa trị bệnh sởi và tránh được những biến chứng của sởi như viêm phổi, viêm màng não, viêm tai giữa và một số bệnh về đường ruột. Có thể nói quả mùi là "vị cứu tinh" cho bệnh sởi đang trong lúc bùng phát dữ dội như hiện nay”, ông Nghĩa cho biết.
Cũng theo ông Nghĩa, trong quả mùi có 0,3-0,8% tinh dầu. Ngoài ra còn có 13- 20% chất béo, 16-18% protein, 38% xenluloza và 13% chất không nitơ...
Quả mùi là một vị thuốc dùng cho cả Đông y và Tây y. Trong Đông y, ngoài trị sởi, quả mùi có tác dụng chữa trừ tà khí, trị bệnh thủy đậu, dùng làm thuốc trị dạ dày, tiêu cơm, thông khí ở bụng dưới, lợi đại tiểu trường… 
Để sử dụng quả mùi có hiệu quả trong điều trị bệnh, lương y Nguyễn Đức Nghĩa cho biết, dùng quả mùi tán nhỏ, pha với rượu và nước, đun sôi, đậy kín tránh bay hơi. Lọc bỏ bã, phun từ đầu đến chân (trừ mặt) những trẻ bị sởi hay thủy đậu thì sởi và thủy đậu sẽ xuất ra ngoài. 
Ngoài ra, trẻ em lên sởi, nhân gặp gió lạnh, sởi không mọc được, dùng rau mùi một nắm sắc cho trẻ uống nóng, đắp chăn cho ra mồ hôi, sởi sẽ mọc tiếp.
Bên ngoài da có thể dùng một nắm lá mùi tươi, giã nát, chưng nóng, hoặc một nắm quả mùi khô giã đắp, chế thêm tí rượu vào, chưng nóng, lấy vải thưa gói lại, xát lên da trẻ từ đầu xuống tay chân, sởi sẽ mọc đều và không biến chứng.
Hồ Quang
Chú thích: Quả mùi có tác dụng trong điều trị bệnh sởi - Ảnh:TL