Hiểm họa khi “dụ” con bằng “ti giả”

(Kiến Thức) - Mẹ bé A. chăm sóc con rất kỹ lưỡng, không hiểu sao lại cháu bị sốt cao, không chịu bú...

15.587
Cháu H.M.A. (2 tháng tuổi, quận 3, TPHCM) hay quấy khóc, nhất là khi buồn ngủ và ngủ rất chập chờn, giấc ngắn nên mẹ cháu đã cho ngậm ti giả cho dễ vào giấc. Mẹ cháu A. chăm sóc con rất kỹ lưỡng, không hiểu sao lại cháu bị sốt cao, không chịu bú. Đưa cháu đi khám được bác sĩ chẩn đoán bị viêm họng.
 Ảnh minh họa.
BSCK I Nguyễn Thị Từ Anh, quyền Trưởng khoa Sơ sinh, Bệnh viện Từ Dũ TPHCM cho biết, ngậm "ti giả" dễ làm trẻ bị viêm họng, tiêu chảy nếu giữ vệ sinh không tốt. Trẻ bú sữa mẹ hoàn toàn hay có giấc ngủ ngắn vì bú sữa mẹ dễ tiêu nên hay đói bụng. Mẹ nên tìm cách dỗ con ngủ mà trẻ thích (hát ru, vỗ nhẹ mông, xoa lưng, cho ôm gối...). 
Tuy nhiên, tính cách mỗi trẻ khác nhau, có bé dễ ngủ nhưng cũng có bé quấy khi buồn ngủ, giống như người lớn có người đặt lưng xuống là ngáy ầm ầm, có người thì trằn trọc mãi mới ngủ được vậy. Cho nên, mẹ cũng phải tập cách thích nghi với tính nết của con, chứ không nên cho ngậm ti giả, sau này phải cai nữa.
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]