Ngày 14/3, đoàn công tác của Bộ Y tế do phó giáo sư, tiến sĩ Phan Trọng Lân, Phó
Cục trưởng Cục Y tế dự phòng làm Trưởng đoàn đã đến
khảo sát tại vùng mắc hội
chứng
viêm da bàn tay,
bàn chân ở xã Ba Điền, huyện Ba Tơ,
Quảng Ngãi.
Các chuyên gia y tế đã lấy mẫu lúa, gạo, cơm tại các gia đình có người
mắc bệnh,
gia đình có người tái phát và gia đình không có người mắc bệnh để làm xét
nghiệm; đồng thời khảo sát môi trường sống, vệ sinh ăn uống của người dân.
Sau khi khảo sát tại xã Ba Điền, đoàn đã làm việc với Ban Chỉ đạo phòng chống
hội chứng viêm da dày sừng bàn tay, bàn chân và Trung tâm Y tế huyện Ba Tơ. Theo
báo cáo của Ủy ban Nhân dân huyện Ba Tơ, đến thời điểm hiện tại có 14 ca bệnh,
trong đó có 11 ca chính thức và 3 ca đang được theo dõi vì tổn thương chưa rõ
ràng.
Ông Phạm Văn Néo, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện có ý kiến, nếu nói bà
con mắc bệnh là do ăn gạo ủ thì chúng tôi muốn các chuyên gia giải thích tại sao
người dân ở các xã khác cũng ăn gạo như thế nhưng không mắc bệnh; thậm chí, cùng
là xã Ba Điền nhưng thôn Làng Rêu có số người mắc nhiều nhất còn các thôn khác
thì ít hoặc không có người mắc bệnh. Các chuyên gia nghĩ sao về việc bệnh bùng
phát theo chu kỳ?
Tiến sĩ Trân Minh Như Nguyện, Chuyên gia dịch tế tổ chức Y tế thế giới tại
Việt Nam cho rằng: Người dân có những tập quán riêng của họ, nhưng vấn đề là
chúng ta thấy được hiện tượng và có những dấu hiệu. Nên chúng ta coi đây là một
trong những yếu tố nguy cơ, còn nguyên nhân gây bệnh thì cần phải có thời gian
để ngiên cứu.
Theo nhận xét phó giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Trọng Lân, Phó Cục trưởng Cục Y tế
dự phòng: Qua khảo sát cho thấy hiện môi trường sống của người dân Ba Điền tương
đối sạch sẽ, nhiều gia đình đã phơi lúa trước khi cất, nhưng vẫn còn nhiều người
mang cất lúa sau khi thu hoạch. Tuy nhiên, nhiều chòi lúa của các gia đình còn
ẩm mốc, có côn trùng sinh sống, lúa bị vón cục.
Qua nhiều xét nghiệm, nghiên cứu thấy rằng, sử dụng gạo thu hoạch mùa trước
và thóc được lưu trữ trong chòi là các yếu tố nguy cơ liên quan đến hội chứng
viêm da dày sừng bàn tay, bàn chân. 36,6% mẫu thóc và 10,7% mẫu gạo có độc tố
nấm Aflatoxin. 60,7% số người bệnh và 8,9% số người không mắc bệnh trong nhóm
nghiên cứu có men gan cao gấp hai lần bình thường; chưa có bằng chứng nguyên
nhân do hóa chất, kim loại nặng và do virus vi sinh vật. Do đó, qua triển khai
các biện pháp can thiệp đã được thực hiện có hiệu quả trong việc giảm số ca mắc
và tử vong.
Đến thời điểm hiện tại vẫn chưa đủ cơ sở để khẳng định nấm mốc là nguyên nhân
gây bệnh, mà chỉ có thể coi đây là một trong các nguyên nhân gây ra Hội chứng
viêm da dày sừng bàn tay, bàn chân.
Cũng chiều 14/3, Bệnh viện Bạch Mai đã tổ chức hội chẩn trực tuyến 2 trường
hợp mắc Hội chứng viêm da dày sừng bàn tay, bàn chân đang điều trị tại Bệnh viện
Đa khoa Quảng Ngãi. Lãnh đạo khoa Da liễu, Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi đã báo
cáo tóm tắt hồ sơ bệnh án của 2
bệnh nhân là vợ chồng ông Đinh Văn Hoàng và bà
Đinh Thị Lơ trú tại thôn Kà Khu, xã Sơn Ba, Sơn Hà. Đây là 2 ca bệnh có thói
quen ăn gạo từ lúa ủ. Da vùng quanh móng tay móng chân bong vẩy, có nốt đen, đốt
dày sừng, có rìa tím. Diễn biến cận lâm sàn không có gì bất thường, siêu âm
bụng, tim kết quả tốt.
Sau khi áp dụng điều trị phác đồ của Bộ Y tế, tình trạng
bệnh vẫn không chuyển biến. Đặc biệt, sau vài ngày trốn về nhà, 2 bệnh nhân trở
lại bệnh viện với tình trạng da bàn tay, bàn chân bong tróc rất nhiều.
Phó giáo sư, tiến sĩ Phạm Duệ, Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai lưu ý: Cả hai
bệnh nhân đều có thói quen ăn gạo ủ - chất tạo điều kiện cho độc chất Aflatoxin
phát triển với nồng độ cao hơn rất nhiều lần mức độ cho phép. Đây là chất có tác
động phá hủy chức năng gan, gây ung thư gan và cũng là nghi can số một trong
việc gây ra Hội chứng viêm da trong thời gian qua; yêu cầu ngành y tế địa
phương và chính quyền cần làm triệt để trong công tác tuyên truyền, khuyến cáo
người dân không nên ăn gạo từ lúa ủ hoặc không được ăn gạo nhà nước cấp sau khi
để quá lâu. Song không loại trừ nguyên nhân gây bệnh là các yếu tố tổng hợp gồm
vấn đề vệ sinh môi trường, tình trạng dinh dưỡng, các vi chất trong cơ thể.
Quảng Ngãi hiện có 16 trường hợp mắc Hội chứng viêm da dày sừng bàn tay, bàn
chân. Các bệnh nhân này tiếp tục được điều trị theo phác đồ của Bộ Y tế./.