Ký sinh trùng gây bệnh lạ lột da người đàn ông

Kết quả xét nghiệm máu từ Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch (TP HCM) cho thấy ông Văn Viết Điền - người bị lột da vì bệnh lạ, bị nhiễm 4 loại ký sinh trùng có trong chó mèo.

15.586
>
 
Cụ thể, kết quả xét nghiệm cho thấy ông Điền nhiễm 4 ký sinh trùng là Amip E.Histolytita, giun đũa chó mèo Toxocara SP, giun lươn Stronryloides Stercoralis, sán dải heo Cystycrose.
 
Theo các bác sĩ Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, hiện ký sinh trùng đã ăn vào phổi bệnh nhân, việc trị bệnh rất khó khăn và cần chi phí rất lớn.
 
Ông Văn Viết Điền 42 tuổi, ngụ 6, xã Minh Lập, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước, đột ngột mắc một căn bệnh lạ khiến toàn thân bị lột daa, đen sạm và sụt tới 30 kg. Khoảng tháng 7/2011, ông Điền bỗng dưng sưng chân, đau nhức, gia đình đưa đến phòng khám tư gần nhà để điều trị. Tình trạng nặng càng nặng, người sốt cao và có những biểu hiện khác thường, ông Điền điều trị ở Bệnh viện Nhiệt đới tại TP HCM trong nửa tháng, đến khi da bắt đầu bị bong thì được chuyển sang Bệnh viện da liễu.
 
Sau đó càng bôi thuốc thì da bệnh nhân càng lột nhiều hơn. Da trên khắp cơ thể ông Điền bắt đầu bong tróc như rắn lột da, hai tai nặng khó nghe, mắt mờ. Giọng nói ông cũng ú ớ khó nghe, toàn thân khó cử động... Chuyển sang Bệnh viện Chợ Rẫy nhưng bệnh vẫn không giảm, gia đình đưa ông Điền về nhà "phó mặc cho số phận" vì không còn khả năng chi trả phí tổn chữa trị.
 
Theo VnExpress
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]