Tôi nghe nói hầu như đứa trẻ nào cũng thích mút tay nhưng bé
nhà tôi lại mút tay quá nhiều. Lúc bé đang bú cũng cho tay vào mút, đêm ngủ cũng đưa tay vào mồm...
Bé không chỉ mút một, hai ngón tay mà thường đưa cả hai bàn tay vào miệng. Tôi rất lo thói quen này
ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe và sự phát triển của con. Làm cách nào để cháu không mút tay
nữa. - (Hải Ninh)
Ảnh minh họa
Bé mút tay là biểu hiện bình thường, phổ biến nhất là 3-4 tháng tuổi. Lúc này, bé
có xu hướng mút bất kỳ thứ gì ở gần miệng.
Phần lớn hành vi mút tay bắt nguồn từ cảm giác buồn chán hoặc lo lắng của trẻ. Hành vi mút tay
là cách thức tự kích thích và giúp trẻ tìm lại cảm giác bầu sữa mẹ, như đang được gần mẹ. Sau đó,
những hành vi này mới trở thành thói quen khó bỏ.
Vì vậy, để giảm thiểu hành vi mút tay, trước tiên cần đảm bảo một môi trường ấm áp, quan tâm.
Khi thấy trẻ mút tay thì mẹ có thể ôm trẻ vào lòng, nói nựng nịu và dùng tay mình cầm lấy tay trẻ
để trẻ không mút được nữa. Ngoài ra, có thể dạy trẻ những hành vi thay thế việc mút tay bằng cách
làm cho tay trẻ bận rộn (ví dụ khi trẻ mút tay thì nhét vào tay trẻ một quả bóng cao su hoặc một
con vịt cao su để cho trẻ bóp. Cha mẹ có thể hướng dẫn trẻ chơi với bóng hoặc vịt cao su và nói
chuyện với trẻ khi trẻ chơi).
Nhiều người chọn cách cho bé mút ti giả để thỏa mãn.
Có người luôn tìm cách đánh lạc hướng, lôi tay bé ra khỏi miệng khi nhận thấy bé có dấu hiệu
chuẩn bị mút tay. Quan trọng là không nên để mút tay thành thói quen ở bé.
Chúc bạn thành công!
AloBacsi.vn
Theo ThS Trần Thành Nam -Trung tâm hỗ trợ tâm lý cộng đồng
VNExpress.net