Trẻ 6 tuổi: Nguyên nhân đánh nhau vì “muốn là chính mình”.
Trẻ càng lớn thì nguyên nhân đánh nhau càng phức tạp. Có trẻ muốn đứng đầu lũ bạn bằng nắm đấm của mình. Đó cũng là vì trẻ thiếu cách sống, không biết chung sống hòa bình thế nào. Do đó, lúc này bố mẹ không nên chỉ biết bao che con mình, mà cần phải dạy cho con biết làm thế nào để các bạn tôn trọng mình, bầu mình làm thủ lĩnh. Chẳng hạn như con hãy học giỏi hơn, ăn mặc sạch sẽ hơn.
Xử lý tình huống
- Dùng sức mạnh kéo chúng ra khỏi nhau: Trẻ con đánh nhau, bố mẹ không thể khoanh tay đứng nhìn. Lúc ấy, bạn hãy tách chúng ra khỏi nhau để chúng bình tĩnh lại. Khi đã bình tĩnh rồi thì mới hỏi han chúng tại sao đánh nhau. Chỉ như vậy mới giải quyết được vấn đề.
- Ôm chúng vào lòng: Khi chúng đang đánh nhau, bạn hãy đến gần và bất ngờ ôm chúng vào lòng mình. Sự dịu dàng ấy sẽ làm con trẻ khó hiểu, làm dịu bầu máu nóng của chúng, khiến chúng trở về trạng thái ban đầu. Đến lúc này bạn có thể khuyên giải con những điều thiệt hơn.
- Làm hậu phương vững chắc của con: Bạn phải nhớ là ngoài bố mẹ ra thì con làm gì còn ai bảo vệ nữa. Cho dù con mình sai và bản thân con cũng biết lỗi của mình rồi thì bạn hãy làm chỗ dựa cho chúng. Đừng lên án, mắng mỏ chúng nữa. Có mặt mọi người thì nên ít mắng chúng, về nhà đóng cửa dạy con là được.