Làm việc nhà giảm nguy cơ ung thư

Việc nhà đôi khi có thể làm cho các bà nội trợ chán ghét, nhưng theo các nhà nghiên cứu thuộc Trường Đại học Vanderbilt (Mỹ) và Trung tâm Nghiên cứu Ung thư Thượng Hải (Trung Quốc), nó có thể giúp giảm nguy cơ ung thư ở phụ nữ.

15.5823

Theo họ, các hoạt động vận động cơ thể như đi bộlàm việc nhà có thể giảm từ 30% - 40% nguy cơ mắc bệnh ung thư màng trong tử cung. Tương tự, một cuộc nghiên cứu khác do các nhà khoa học thuộc Trường Đại học Harvard và Bệnh viện Phụ nữ Brigham ở Boston (Mỹ) thực hiện cho thấy những phụ nữ vận động  thể sau khi bị ung thư vú giảm từ 25% đến 50% khả năng tử vong vì bệnh này. Những người làm việc nhà 4 tiếng mỗi tuần hay đi bộ 1 tiếng/ngày được bảo vệ tốt hơn trước bệnh ung thư  so với những người làm việc nhà 2 tiếng hay đi bộ nửa tiếng/ngày.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]