Trong cuộc
nghiên cứu, các
nhà khoa học thuộc Tổ chức Y tế Kaiser Permanente (Pasadena, Nam
California, Mỹ) đã tiến hành theo dõi hơn 82.000
đàn ông, có độ tuổi từ 45-69. Những người tham gia
nghiên cứu là phần đông có
lối sống thụ động trong khi làm việc và ít khi luyện tập
thể chất.
Nhà khoa học Deborah Rohm Young- người chủ trì của cuộc nghiên cứu cho biết, những người đàn ông
lớn tuổi có mức hoạt động thể chất thấp, tăng 52% nguy cơ suy tim hơn so với những người thường
xuyên hoạt động thể chất".
Trong đó những người trải qua ít nhất năm giờ ngồi mỗi ngày tăng 34% khả năng suy tim so với
những người ngồi ít hơn hai giờ mỗi ngày.
Tác giả Young nhấn mạnh: "Những người có mức hoạt động thể chất thấp, những người ngồi nhiều và ít
rèn luyện thể chất, tăng gấp đôi khả năng bị suy tim so với những người năng động và hạn chế thời
gian ngồi sau giờ làm việc".
Theo Hiệp hội Tim mạch Mỹ, suy tim là tình trạng bất lực của cơ tim trong việc bơm máu đến các
bộ phận trong cơ thể. Suy tim ảnh hưởng đến 5,7 triệu người Mỹ - chủ yếu là những người lớn tuổi.
Và khoảng ½ số người bị suy tim sẽ tử vong sau năm năm được chẩn đoán.
Tiến sĩ Chip Lavie, giám đốc y tế phục hồi chức năng và phòng ngừa bệnh tim mạch tại Viện John
Ochsner ở New Orleans (Mỹ) cho biết: "Đây là một nghiên cứu mang ý nghĩa thiết thực vì nó cho thấy
tầm quan trọng của việc hoạt động thể chất trong việc giảm nguy cơ suy tim. Và thực hiện đi bộ
nhanh 30 phút mỗi ngày là bài tập hiệu quả nhất cho những người lớn tuổi nhằm giảm nguy cơ suy
tim".
AloBacsi.vn
Theo Nguyễn Niệm - Phụ nữ online