Mẹ hút thuốc, béo phì dễ sinh con tự kỷ

Mẹ bị sốt hoặc hút thuốc khi mang thai, đẻ con non hay bị béo phì đều có khả năng sinh con bị tự kỷ.

15.6098
Hiện nay, y học vẫn chưa tìm ra nguyên nhân gây tự kỷ. Các nghiên cứu dưới đây chỉ xác định nguy cơ sinh con tự kỷ ở một số các mẹ có chung những yếu tố đặc thù.

1. Sốt khi mang thai

Trong một phân tích mới đăng trên Đặc san Tự kỷ và Rối loạn Phát triển, các bác sĩ đã nghiên cứu 701 trẻ tự kỷ hoặc chậm phát triển. Sau khi điều chỉnh các yếu tố kinh tế xã hội, sức khỏe và tuổi tác, họ phát hiện ra rằng những phụ nữ bị sốt khi mang thai sẽ thì nguy cơ tự kỷ ở con khi sinh ra sẽ cao gấp 2 lần thông thường.

Bên cạnh đó, ở những sản phụ từng dùng Tylenol hoặc Advil để điều trị sốt thì nguy cơ con sinh ra tự kỷ không cao như vậy.

"Sốt là phản ứng cấp tính của cơ thể khi bị viêm", Irva Hertz thuộc Viện Nghiên cứu Y học về Rối loạn Phát triển Thần kinh, đại học California Davis (Mỹ), nói, "Vì thế, có ý kiến cho rằng một dạng viêm nhiễm nào đó đã góp phần gây nên tự kỷ. Bị sốt mà không chữa trị có thể làm gia tăng nguy cơ".

Các nhà khoa học chưa xác định được nguy cơ sẽ thay đổi như thế nào khi sản phụ bị sốt ở những thời điểm khác nhau trong thai kì.

2. Sinh con non

Trẻ sinh non có nguy cơ mắc tự kỷ cao gấp 5 lần thông thường. Y học tiên tiến có thể lí giải được các trường hợp tự kỷ gia tăng khi tỉ lệ sống sót ở trẻ bị sinh non được cải thiện.

Các nhà nghiên cứu thuộc Trường Điều dưỡng, đại học Pennsylvania (Mỹ) phát hiện ra rằng trẻ em sinh trước 37 tuần thai sẽ có nguy cơ mắc tự kỷ cao gấp 5 lần so với trẻ sinh đúng kỳ và có cân nặng bình thường.

Đăng tải trong Đặc san Pediatrics, nghiên cứu này được tiến hành trên 862 trẻ sinh ra từ tháng 9/1984-tháng 7/1987.

Tác giả của nghiên cứu, Jennifer Pinto-Martin nói: "Các nghiên cứu cho thấy cân nặng thấp có thể là nhân tố gây nguy cơ mắc rối loạn phổ tự kỷ".

Bà cho biết các nghiên cứu sắp tới sẽ tìm hiểu mối liên hệ giữa xuất huyết não, biến chứng của sinh non, và tự kỷ bằng cách phân tích kết quả điện não đồ ở trẻ mới sinh.

3. Hút thuốc trong thai kỳ

Theo kết quả của một nghiên cứu mới, nếu các sản phụ hút thuốc, con của họ có thể sẽ bị tự kỷ chức năng cao (high-functioning - HFA). Những người mắc chứng HFA được cho là có chức năng cao hơn những người bị tự kỷ khác. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng nguy cơ này không cao và họ vẫn chưa tìm ra mối liên hệ giữa việc hút thuốc trong khi mang thai và các chứng tự kỷ nghiêm trọng.

Amy Kalkbrenner, thuộc đại học Wisconsin-Milwaulkee Ziber và các cộng sự đã xem xét dữ liệu về các trường hợp sản phụ hút thuốc khi mang thai sau khi xem xét hồ sơ của gần 634.000 trẻ em Mỹ tại 11 bang vào năm 1992, 1994, 1996 và 1998. Số liệu này được so sánh với thông tin của 3.315 trẻ từ 8 tuổi trở xuống được chẩn đoán mắc rối loạn phổ tự kỷ của Trung tâm Phòng Chống Dịch bệnh Mỹ.

Kết quả cho thấy khoảng 11% các bà mẹ có con tự kỷ từng hút thuốc trong thai kỳ. Theo tính toán, nếu sản phụ hút thuốc, con họ sẽ có nguy cơ bị tự kỷ khoảng 25%.

Kalkbrenner cũng nhấn mạnh rằng thuốc lá có thể hạn chế lượng oxy cung cấp tới bào thai trong khi nicotine trong thuốc lá tương tác với hệ thần kinh và xâm nhập thai nhi qua nhau thai.

4. Mẹ béo phì

Nghiên cứu thực hiện trên 1.000 trẻ em tìm ra rằng con của những bà mẹ béo phì (chỉ số khối cơ thể BMI từ 30 trở lên) có nguy cơ bị tự kỷ tới 67%. "Điều kì lạ là tỉ lệ tự kỷ và chậm phát triển ở trẻ có mẹ béo phì cao hơn rõ rệt", Paula Krakowiak, thuộc đại học California Davis nói.

Nghiên cứu này bao gồm hơn 500 trẻ từ 2-5 tuổi bị tự kỷ ở nhiều mức độ và 170 trẻ mắc chứng chậm phát triển cùng 315 trẻ đang phát triển bình thường. Thông tin về cân nặng được lấy từ hồ sơ y tế của các bà mẹ.

Kết quả cho thấy 24% các mẹ có con chậm phát triển bị béo phì, 21,5% các mẹ có con tự kỷ bị béo phì nhưng tỉ lệ các mẹ béo phì có con phát triển bình thường chỉ ở mức 14%.

Nguyên do của mối liên hệ này chưa được làm rõ nhưng một số nhà khoa học cho rằng bị béo phì sẽ làm giải phóng các protein viêm nhiễm (cytokine). Một số protein này có thể tiếp cận thai qua nhau thai và làm tổn hại tới phát triển não bộ ở thai nhi, Krakowiak cho biết.

Tự kỷ là một chứng rối loạn phát triển thần kinh. Đặc trưng của chứng này là những vấn đề trong tương tác xã hội, giao tiếp qua lời nói hoặc không qua lời nói cùng giới hạn trong hành vi và mối quan tâm. Theo ước tính của CDC, cứ 88 trẻ em Mỹ thì có 1 em mắc chứng rối loạn này.

Theo Phương Thanh

Kiến thức
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]