Mẹo giúp con hết đái dầm!

Ai cũng đều biết đái dầm ở trẻ là “chuyện nhỏ”, nhưng nếu trẻ đã bước qua 5 tuổi mà vẫn đái dầm thì có thể đó là dấu hiệu bệnh lý. Tuy nhiên, về mặt tâm lý, cha mẹ cần giúp trẻ tiếp nhận vấn đề này chỉ là chuyện nhỏ, để việc điều trị diễn ra dễ dàng hơn.

0

“Mẹ ơi, con đâu muốn!”

Vì hễ có tật đái dầm là các em nhỏ sẽ xem nó như chuyện đáng xấu hổ chẳng dám thổ lộ với ai; thậm chí các em còn tự ti cho rằng mình là kẻ duy nhất trên trái đất này "hư" như thế. Nhưng thật ra, trên thế giới có đến hàng triệu trẻ em, kể cả trẻ vị thành niên, vẫn thường xuyên làm ướt giường chiếu vào mỗi đêm.

Do vậy, các bậc phụ huynh cũng đừng quá lo lắng hay chỉ trích khi thấy giường chiếu của các em đã trên 6 tuổi mà tối ngày bị ướt. Điều này chẳng đánh giá được là các em lười biếng hay ở dơ v..v… Theo các bác sỹ chuyên khoa thì bị đái dầm là do rất nhiều nguyên nhân tác động, chẳng hạn như: thói quen uống nước nhiều trước khi ngủ, không hình thành tập tính dậy đi vệ sinh vào đêm, các vấn đề về bàng quang, tâm lý, di truyền trong gen… Đôi khi có lúc còn do cả giấc mơ ảnh hưởng nữa; vì đã có nhiều trường hợp các em thắc mắc với bác sĩ điều trị rằng, đêm qua nhớ đã đi vệ sinh nhưng sao sáng nay dậy vẫn thấy ướt giường chiếu?!
 

“Tự tin lên, con sẽ khỏi !”

Theo Mary L. Gavin, tiến sĩ y khoa Mỹ tại Trung tâm Truyền thông Nemours về lĩnh vực chăm sóc y tế cho trẻ em (Nemours Center for Children's Health Media) nhận định, bệnh đái dầm có thể điều trị được, và có đến 15 trên 100 trẻ sẽ tự hết mà không cần phải điều trị quá nhiều.

Vì thế, các bậc phụ huynh nên áp dụng một vài mẹo vặt để đánh thức nhận thức của não, vì nó sẽ giúp ích rất nhiều cho các em hình thành thói quen tự dậy đi vệ sinh mỗi khi mắc tiểu; hơn là phải nhắc nhở một cách khó khăn hay ép buộc. Chẳng hạn cho các em ngủ chung với bạn bè hoặc người thân để não trẻ tự ý thức rằng: “Đang có người khác ngủ cùng, mình không được đái dầm!”. Và liên tục rèn luyện tập tính này ở não con trẻ đến khi trẻ biết cách tự khắc phục tật đái dầm; lúc đó chẳng cần các bậc cha mẹ phải liên tục nhắc nhở: “phải thế này, thế kia…” nữa.

Ngoài ra, hiện nay có nhiều loại thuốc được bán trên thị trường dùng để điều trị bệnh đái dầm cho trẻ, nhưng phần đông bác sỹ thường dùng phối hợp song song cả thuốc và luyện tập các thói quen cho não.   

Đôi khi chỉ cần bỏ ra một chút kiên trì các bậc phụ huynh chắc hẳn sẽ uốn nắn, rèn luyện cho con trẻ có những thói quen tốt trong đời sống, chứ không riêng gì hết tật đái dầm.

Theo Kidshealth/Phụ nữ

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]