Mổ cứu hai chị em bệnh nhi dị tật tim phức tạp

Ngày 30/10, bác sĩ Nguyễn Đức Tuấn, Phó phòng Kế hoạch tổng hợp, BV Nhi Đồng 1 TP.HCM cho biết bệnh viện này vừa phẫu thuật liên tiếp, cứu sống hai chị em bị dị tật tim bẩm sinh rất phức tạp.

31.1934

Trường hợp thứ nhất là người em tên Nguyễn Thị Ngọc Nhi (5 tháng tuổi). Lúc mới sinh cháu khỏe mạnh bình thường. Đến khoảng hơn 2 tháng, Nhi bỗng dưng bị sốt, tím tái.

Gia đình đưa bé nhập viện mới biết con mình bị thông liên thất lỗ lớn, kèm thiểu sản nặng cung động mạch chủ, hẹp van động mạch chủ và cao áp phổi nặng.

Hai chị em bệnh nhi đang được theo dõi sau ca phẫu thuật.

Tuy nhiên, do tình trạng viêm phổi và suy tim của bé không cải thiện, một tháng sau ngày nhập viện bé vẫn trong tình trạng suy hô hấp nặng nên chưa thể tiến hành mổ.

Bệnh nhi phải trải qua thời gian điều trị tích cực, tình trạng cải thiện và được các bác sĩ BV Nhi Đồng 1 phẫu thuật vào ngày 28/10.

Trong thời gian gia đình đang dồn sức chăm lo cho bé Nhi tại bệnh viện thì ở nhà chị ruột bé là Nguyễn Thị Ngọc Thảo (sinh 4/1/2014) bỗng nhiên bị sốt phát ban kèm tím tái. Bé Thảo được nhập viện Nhi Đồng 1 để thăm khám.

Tại đây các bác sĩ phát hiện bé Thảo bị thiểu sản toàn bộ tim phải, bé chỉ sống nhờ vào ống động mạch cung cấp một phần máu lên phổi và cần phải phẫu thuật gấp.

"2 bé vừa trải qua ca phẫu thuật và có dấu hiệu hồi phục tích cực. Tuy nhiên, dị tật tim bẩm sinh của 2 bé thuộc loại rất phức tạp và phải trải qua nhiều lần phẫu thuật nữa trong tương lai. Nếu được theo dõi tích cực và can thiệp đúng thời điểm có thể các bé sẽ có cơ hội phát triển hoà nhập xã hội bình thường. Để đạt được điều đó cần lắm sự chung tay của gia đình, các y bác sĩ và xã hội", bác sĩ Tuấn nói.

Theo chị Nguyễn Thị Ngọc Châu (26 tuổi, ngụ tại Châu Thành, Long An), mẹ hai bệnh nhi, hoàn cảnh gia đình các bé rất khó khăn. Vợ chồng chị trông cả vào nguồn thu nhập từ công việc phụ hồ của người chồng. Nay cả hai con gái nhỏ cùng mắc bệnh hiểm nghèo khiến gia đình chị đã nghèo lại càng thêm khốn đốn.

Thanh Huyền

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]