Thuốc có tác dụng phong tỏa hoạt động của các thụ quan hoóc môn sinh dục nam androgen. Cho đến nay, những loại thuốc với cơ chế tương tự là có triển vọng nhất trong điều trị ung thư tuyến tiền liệt, kể cả các dạng ung thư không phẫu thuật cắt bỏ được.

Trong quá trình thử nghiệm lâm sàng, các chuyên gia sẽ kiểm tra độ an toàn của việc dùng thuốc một lần và nhiều lần, xác định liều dùng tối đa ОНК1-0013В và ảnh hưởng của thuốc tới quá trình phát triển khối u.

Ung thư tuyến tiền liệt là căn bệnh phổ biến ở nhiều nước. Theo Tổ chức Y tế thế giới, năm 2012, cả thế giới phát hiện 1,1 triệu ca mắc bệnh, trong số đó có gần 15% là ung thư ác tính, cướp đi trên 300.000 sinh mạng.

Riêng ở Nga, tới cuối năm 2012 đã có trên 134.000 ca chẩn đoán ung thư tuyến tiền liệt, trong đó có trên 27.000 bệnh nhân mới được chẩn đoán lần đầu.

Vũ Trung Hương (theo Gazeta)